31/05/2021 - 07:09

Canada kéo dài hạn dùng vaccine AstraZeneca 

Canada vừa cho phép kéo dài thêm một tháng thời hạn sử dụng của gần 50.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Hãng AstraZeneca (Anh/Thụy Điển).

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Canada. Ảnh: CNN

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Canada. Ảnh: CNN

Trong thông báo, Bộ Y tế Canada cho biết hai lô vaccine của AstraZeneca có hạn sử dụng đến ngày 31-5 sẽ được gia hạn đến ngày 1-7. Quyết định này được đưa ra dựa trên “bằng chứng khoa học”. Thông báo nêu rõ sự thay đổi này sẽ đảm bảo các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada có thể tận dụng số vaccine hiện có trong kho để tiêm cho người dân.

Thật ra, Canada không hề thiếu vaccine, nước này đã ký hợp đồng với 7 nhà sản xuất, trong đó có một hãng dược nội địa, để mua hơn 400 triệu liều vaccine COVID-19 cho tổng dân số chỉ 37 triệu người.

Bộ Y tế Canada cho biết, tính đến ngày 27-5, hơn 26,1 triệu liều vaccine các loại đã được phân phối đến các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của nước này, trong đó 2,8 triệu liều là vaccine AstraZeneca và 15 triệu liều của Pfizer/BioNTech (Mỹ/Đức).

Cho đến nay, 55,6% dân số Canada đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó 5% đã tiêm đủ liều.

Hồi đầu tháng 5, Canada đã phê chuẩn việc  sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm điều này. Thủ tướng Justin Trudeau từng cam kết sẽ chia sẻ số vaccine còn dư cho các nước cần sau khi Canada tiêm xong cho toàn bộ dân số.

Trong khi đó, tại quốc gia láng giềng của Canada là Mỹ, trước thực tế nhiều người vẫn do dự tiêm vaccine ngừa COVID-19, giới chức đang phát động nhiều chương trình để khuyến khích người dân tiêm chủng, từ miễn phí bia, bánh ngọt, vé xem bóng rổ đến mở thưởng xổ số hàng triệu USD.

Chẳng hạn, bang Ohio quyết định chi 5 triệu USD thưởng cho những người đã tiêm phòng. Hình thức trao thưởng là quay thưởng may mắn, với mỗi lá phiếu may mắn có giá trị 1 triệu USD. Chương trình được thực hiện trong 5 tuần với cư dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, bang California còn mạnh tay hơn khi bỏ ra 116,5 triệu USD để mua quà tặng những người tiêm vaccine, trong đó có 10 lượt rút thăm trúng thưởng với mỗi giải trị giá 1,5 triệu USD.

Hiện Mỹ đang tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 để đạt mục tiêu 70% người trưởng thành ở nước này được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trước ngày quốc khánh 4-7 tới. Đến nay đã có hơn 62% người trưởng thành ở xứ cờ hoa được tiêm vaccine.

Mỹ có tổng dân số 331 triệu người nhưng đặt mua hơn 1 tỉ liều vaccine, trong đó có vaccine của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm 1 liều là đủ. Để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về vaccine, trước mắt, Washington đã cam kết sớm chia sẻ 80 triệu liều, chủ yếu là vaccine AstraZeneca, cho các nước đang cần.

Số người mắc COVID-19 ​trên toàn cầu vượt 170 triệu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 30-5, trên thế giới có tổng cộng hơn 170,6 triệu ca mắc COVID-19 và  xấp xỉ 3,55 triệu ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi hiện là gần 152,6 triệu.

Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 34 triệu người nhiễm và 609.000 người không qua khỏi, kế đến là Ấn Độ (lần lượt là 27,9 triệu và 326.000) và Brazil (16,4 triệu và 461.000).

QUỐC KHÁNH (Theo The Hill, TTXVN)

Chia sẻ bài viết