Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc do TP Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Savannakhet, qua đó tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
-
Nhiều nước cấm đánh học sinh
Trung Quốc đã trở thành quốc gia mới nhất ban hành lệnh cấm giáo viên trừng phạt học sinh bởi điều này có thể gây chấn thương tâm lý và thể chất cho các em.
-
EU lên kế hoạch cung cấp “giấy thông hành xanh” vaccine
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 1-3 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp loại “giấy thông hành xanh” vaccine từ tháng 3 này trong bối cảnh khối đã sẵn sàng tăng cường miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19.
-
Toàn bộ nữ sinh bị bắt cóc tại bang Zamfara được trả tự do
Ngày 2-3, Thống đốc bang Zamfara của Nigeria, Bello Matawalle thông báo toàn bộ 279 nữ sinh bị bắt cóc tại bang này vào tuần trước đã được trả tự do và đang ở trong các tòa nhà chính quyền.
-
Cơ hội ở lại Mỹ của các gia đình ly tán dưới thời ông Trump
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1-3, Nhà Trắng thông báo rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cho phép các gia đình nhập cư ở biên giới phía Nam bị chia cắt dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump được đoàn tụ và ở lại nước Mỹ.
-
Mỹ dùng công nghệ đối phó Trung Quốc
Trọng tâm chiến lược của Mỹ ở châu Á đang “xoay trục” với lời kêu gọi từ chính quyền Tổng thống Joe Biden về mối quan hệ hợp tác giữa những “nền dân chủ công nghệ” nhằm giành lợi thế trước tham vọng bá chủ công nghệ toàn cầu của Trung Quốc.
-
Trung Quốc “đau đầu” trước bài toán dân số già
Từ năm 2016, Trung Quốc đã bỏ chính sách một con, cho phép người dân có 2 con.
-
Iran từ chối đàm phán hạt nhân với Mỹ
Iran vừa bác bỏ ý tưởng tiến hành cuộc gặp không chính thức với Mỹ và các cường quốc châu Âu để thảo luận về cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
-
Ông Trump tái xuất, kêu gọi đảng Cộng hòa đoàn kết
Lần đầu tiên trở lại một sự kiện chính trị kể từ khi rời Nhà Trắng hồi cuối tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu kêu gọi đoàn kết tại hội nghị thường niên của phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa.
-
Philippines triển khai chiến dịch tiêm chủng
* Chương trình tại Ấn Độ bước vào giai đoạn 2
-
Dư luận quốc tế lo ngại tình hình bạo lực tại Myanmar
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 28-2, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về các cuộc đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình ở Myanmar, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng yêu cầu chấm dứt bạo lực.
-
Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng
* Hoàng tử Anh cảnh báo thận trọng với thông tin sai về vaccine trên mạng xã hội
-
COVID-19 đào sâu khoảng cách giàu, nghèo tại Hàn Quốc
Sự lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID-19 đã tô đậm thêm tình trạng bất bình đẳng trên toàn cầu, và Hàn Quốc không là ngoại lệ.
-
Tổng thống Mỹ hối thúc Thượng viện thông qua gói cứu trợ 1.900 tỉ USD
Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh việc Hạ viện nước này thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19 khổng lồ trị giá 1.900 tỉ USD.
-
Mỹ ngại trừng phạt Thái tử Saudi Arabia
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Joe Biden hứa sẽ trừng phạt các quan chức cấp cao Saudi Arabia có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018.
-
Những “chiến binh nhí” thử nghiệm vaccine COVID-19
Chung tay với nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, nhiều trẻ em tại Anh đã tình nguyện tham gia cuộc thử nghiệm vaccine Oxford/AstraZeneca COVID-19, nhằm đánh giá phản ứng miễn dịch của vaccine này trên đối tượng từ 6-17 tuổi.
-
Phương Tây phớt lờ, Huawei thẳng tiến Trung Đông
“Gã khổng lồ” viễn thông Huawei của Trung Quốc đang mở rộng phạm vi hoạt động ở các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ dù bị Mỹ và các nước châu Âu coi là mối đe dọa an ninh tiềm tàng.
-
Vị thế của Trung Quốc tại Trung Đông
Trong 12 năm qua, Mỹ đã cố gắng tách khỏi Trung Ðông. Các cường quốc trong khu vực như Iran, Israel, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ theo đó đã ra sức tìm kiếm đồng minh mới và cạnh tranh với nhau một cách gay gắt hơn.
-
Ấn Ðộ thắng Trung Quốc trong cuộc chiến ngoại giao vaccine?
Năng lực sản xuất vaccine mạnh đang giúp Ấn Ðộ vượt qua Trung Quốc trong cuộc đua giành ảnh hưởng chính trị tại các nước đang phát triển, theo nhận định của Hãng tin Bloomberg.
-
Động thái quân sự đầu tiên của ông Biden
Trong động thái quân sự đầu tiên, Tổng thống Joe Biden hôm 25-2 đã chỉ đạo thực hiện vụ không kích trả đũa nhắm vào nhóm dân quân Syria thân Iran sau khi nhiều cơ sở của Mỹ và lực lượng do nước này dẫn đầu ở Iraq bị nã tên lửa dồn dập trong các đợt tấn công gần đây.
-
Mỹ muốn phá thế độc quyền đất hiếm của Trung Quốc
Tổng thống Joe Biden ngày 25-2 đã ký sắc lệnh hành pháp thúc đẩy nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng những sản phẩm và nguồn lực chiến lược.
-
Khánh thành Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Savannakhet

- Vai trò của nhà báo trong bối cảnh thế giới nhiều biến động
- Thăng trầm ngành giáo dục trực tuyến ở Ấn Độ
- Mỹ để ngỏ khả năng xem xét lại quan hệ với NATO
- Tòa án Mỹ chặn lệnh cắt ngân sách cho hai cơ quan truyền thông công cộng
- Hàng loạt taxi tự lái “đứng hình” giữa đường
- Mỹ sẽ sớm dừng cuộc chiến với Iran?
- Thế giới thời khan hiếm nhiên liệu
- Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc
- Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể kết thúc chiến dịch trong 2-3 tuần tới
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- LHQ lo ngại tác động kinh tế nếu eo biển Hormuz đóng cửa
- Mỹ cảnh báo sẵn sàng hành động quân sự tại Mỹ Latinh
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
