Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30-3, Ủy ban châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải...

  • Trung Quốc tin có thể kiểm soát được COVID-19 

    Trung Quốc tin có thể kiểm soát được COVID-19

    Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 15-1 cho biết tình hình dịch COVID-19 gần đây nhìn chung đã ổn định trở lại và có thể kiểm soát được trong bối cảnh quốc gia này nỗ lực để ngăn chặn kịp thời sự bùng phát dịch ở một số khu vực.

  • Phương Tây không để Nga toại nguyện 

    Phương Tây không để Nga toại nguyện

    Các cuộc đàm phán trực tiếp vừa diễn ra giữa Nga và Mỹ, giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) không mang lại bất kỳ kết quả nào, nhưng điều này đã được dự báo trước bởi các yêu sách của Mát-xcơ-va “đối chọi” hoàn toàn với lập trường của phương Tây.

  • Giấc mơ về “phạm vi ảnh hưởng” của ông Putin 

    Giấc mơ về “phạm vi ảnh hưởng” của ông Putin

    Ðối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ”.

  • Cùng một nỗi lo đất hiếm 

    Cùng một nỗi lo đất hiếm

    Hai thượng nghị sĩ Mỹ là Tom Cotton, một thành viên đảng Cộng hòa và Mark Kelly thuộc đảng Dân chủ vừa đệ trình lên thượng viện nước này dự luật buộc các nhà thầu quốc phòng dừng mua đất hiếm Trung Quốc từ năm 2026, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ đến năm 2025 phải thiết lập kho dự trữ chiến lược đất hiếm có thể dùng trong 1 năm nhằm ngăn ngừa nguy cơ đứt gãy nguồn cung.

  • Mỹ, NATO sẵn sàng đối thoại với Nga

    Sau cuộc họp của Hội đồng Nga - NATO, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có cuộc thảo luận, trong đó nhấn mạnh rằng Washington và liên minh quân sự này sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mát-xcơ-va.

  • Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu lửa

    Ngày 14-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã có cuộc điện đàm để thảo luận tình hình sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

  • Không còn gì để ăn! 

    Không còn gì để ăn!

    Trong bối cảnh Taliban không thể vực dậy nền kinh tế, nhiều phụ nữ Afghanistan đã phải rất vất vả kiếm miếng ăn nuôi sống gia đình.

  • Google và Facebook đã cấu kết để thống lĩnh thị trường quảng cáo

    Các tài liệu được một tòa án ở New York (Mỹ) công bố ngày 14-1 cho thấy các lãnh đạo cấp cao nhất của Google và Facebook đã cùng “đi đêm” để duy trì thế thống trị trên thị trường quảng cáo trực tuyến.

  • Mỹ phát triển phương pháp “tiêu diệt” HIV tiềm ẩn trong tế bào

    Theo một công bố trên tạp chí y khoa Nature Communications ngày 14-1, các nhà khoa học từ trường Ðại học California Los Angeles (UCLA) đã phát hiện ra một phương pháp mới điều trị virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), từ đó có thể chữa khỏi cho các bệnh nhân HIV.

  • Trung Quốc vung tiền mua ảnh hưởng chính trị khắp nơi 

    Trung Quốc vung tiền mua ảnh hưởng chính trị khắp nơi

    Christine Ching Kui Lee, người được cho là điệp viên Trung Quốc, mới đây đã bị Cơ quan tình báo nội địa Anh tình nghi “tài trợ” hơn 500.000 bảng cho Barry Gardiner, chính trị gia Công đảng Anh, để ông này trang trải chi phí nhân sự trong khoảng 6 năm, qua đó giúp Bắc Kinh thực hiện các hoạt động can thiệp chính trị tại xứ sương mù.

  • Giai đoạn “nóng kỷ lục” của khí hậu toàn cầu 

    Giai đoạn “nóng kỷ lục” của khí hậu toàn cầu

    Phóng viên TTXVN tại New York dẫn dữ liệu mà Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương (NOAA) của Mỹ công bố ngày 13-1 cho thấy 9 năm liên tục từ 2013 đến 2021 được ghi nhận có nhiệt độ lên tới mức “nóng kỷ lục”, và tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với con người rằng khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu đã rất gần và nghiêm trọng.

  • Khủng hoảng kép ở Anh 

    Khủng hoảng kép ở Anh

    Trong lịch sử, Hoàng gia Anh thường giúp ổn định chính phủ trong những thời khắc khó khăn và ngược lại. Nhưng giờ đây, cả Hoàng tử Andrew lẫn Thủ tướng Boris Johnson đều vướng những lùm xùm, khiến nước Anh “chới với”.

  • Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn 

    Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

    Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc ngày 14-1 cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng về phía Đông từ tỉnh Bắc Pyongan.

  • Úc hủy thị thực của tay vợt Djokovic

    Ngày 14-1, Chính phủ Úc đã lần thứ hai hủy thị thực của ngôi sao quần vợt Novak Djokovic, dù anh này từng kháng nghị thành công quyết định trục xuất trước đó.

  • Facebook đối mặt với vụ kiện hơn 3 tỉ USD tại Anh

    “Gã khổng lồ” mạng xã hội Facebook, hiện đã đổi tên là Meta, đang phải đối mặt với vụ kiện hơn 2,3 tỉ bảng (3,2 tỉ USD) tại Anh với cáo buộc lạm dụng vị thế chi phối thị trường, khai thác dữ liệu cá nhân của 44 triệu người dùng.

  • Lần đầu tiên thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca mắc mới trong ngày

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tối 12-1 công bố báo cáo cho biết trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca nhiễm mới. Ðây là ngày đầu tiên kể từ đầu dịch COVID-19, số ca mới ghi nhận hằng ngày trên toàn cầu vượt 3 triệu ca.

  • Tiến bộ khoa học giúp tỷ lệ tử vong do ung thư tại Mỹ giảm mạnh

    Nguy cơ tử vong do bệnh ung thư tại Mỹ đã giảm gần 30% trong 30 năm qua do kết hợp nhiều yếu tố, từ việc chẩn đoán sớm, phương pháp điều trị tiến bộ tới số người hút thuốc lá giảm đáng kể.

  • Châu Âu bắt đầu coi COVID-19 là bệnh đặc hữu 

    Châu Âu bắt đầu coi COVID-19 là bệnh đặc hữu

    Với việc đề xuất điều trị COVID-19 như một bệnh đặc hữu, giống cúm, Tây Ban Nha vừa trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên công khai kêu gọi người dân sống chung với đại dịch.

  • Syria trở lại sân khấu chính trị thế giới 

    Syria trở lại sân khấu chính trị thế giới

    Diễn biến này được đánh dấu bằng thông báo cho biết chính quyền Damascus đã ký biên bản ghi nhớ với Trung Quốc, chính thức tham gia Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) do Bắc Kinh khởi xướng nhằm vực dậy nền kinh tế bị tàn phá trong hơn 10 năm nội chiến.

  • Giá dầu mỏ có thể vượt mốc 100 USD/thùng trong năm 2022 

    Giá dầu mỏ có thể vượt mốc 100 USD/thùng trong năm 2022

    Sau khi tăng 50% vào năm 2021, giá dầu thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022, có thể lên mức 90USD/thùng, thậm chí vượt mốc 100USD/thùng do năng lực sản xuất hạn chế và đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ sụt giảm.