Iran bác cáo buộc vi phạm ngừng bắn, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27-6, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau vụ một tàu hàng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại eo biển Hormuz...

  • Iran tấn công trả đũa Israel 

    Iran tấn công trả đũa Israel

    Rạng sáng 14-4, tại nhiều thành phố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của Israel đã xuất hiện còi báo động vật thể bay xâm nhập, bao gồm thành phố Jerusalem và khu vực Biển Chết.

  • Xe điện Trung Quốc nỗ lực thống trị thị trường toàn cầu 

    Xe điện Trung Quốc nỗ lực thống trị thị trường toàn cầu

    Với lợi thế giá rẻ và sự hỗ trợ từ chính phủ, các hãng xe điện Trung Quốc ngày càng phát triển và đang nỗ lực mở rộng thị trường sang nhiều nước khác. Theo dữ liệu công bố tuần này, doanh số bán xe điện ở Trung Quốc

  • Thái Lan quảng bá “sức mạnh mềm” tại lễ hội Songkran 2024 

    Thái Lan quảng bá “sức mạnh mềm” tại lễ hội Songkran 2024

    Chính phủ Thái Lan đang tích cực quảng bá “sức mạnh mềm” thông qua việc tổ chức Ðại lễ hội Songkran Nước Thế giới 2024 (Maha Songkran World Water Festival 2024), với hàng loạt sự kiện

  • Israel cảnh giác trước khả năng bị Iran tấn công trả đũa 

    Israel cảnh giác trước khả năng bị Iran tấn công trả đũa

    Hãng Reuters cho biết ngày 12-4, Israel đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này, khi ngày càng có nhiều cảnh báo cho thấy Tehran sẽ trả thù vụ sát hại

  • Bà Kristalina Georgieva giữ chức Tổng Giám đốc IMF nhiệm kỳ thứ 2 

    Bà Kristalina Georgieva giữ chức Tổng Giám đốc IMF nhiệm kỳ thứ 2

    Ngày 12-4, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã bỏ phiếu bầu bà Kristalina Georgieva làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2024.

  • Mỹ và Anh mở rộng lệnh cấm các mặt hàng kim loại của Nga 

    Mỹ và Anh mở rộng lệnh cấm các mặt hàng kim loại của Nga

    Ngày 12-4, Mỹ và Anh đã phối hợp hành động mở rộng lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng kim loại của Nga nhằm làm giảm doanh thu của Mát-xcơ-va trong ngành công nghiệp này.

  • Doanh nghiệp Hàn Quốc thích ứng với xu hướng không kết hôn 

    Doanh nghiệp Hàn Quốc thích ứng với xu hướng không kết hôn

    Ở Hàn Quốc, hơn 30% phụ nữ trong độ tuổi 30 vẫn độc thân và con số này ở nam giới lên tới 50%. Tỷ lệ kết hôn sụt giảm và bối cảnh xã hội đang thay đổi vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với ngành kinh doanh tại nước này.

  • Nửa nhiệm kỳ sóng gió 

    Nửa nhiệm kỳ sóng gió

    Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 10-4. Đây đồng nghĩa với một thất bại nữa của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền

  • Các “gã khổng lồ” bán lẻ châu Âu dính cáo buộc về môi trường 

    Các “gã khổng lồ” bán lẻ châu Âu dính cáo buộc về môi trường

    Theo điều tra mới, quần áo, khăn tắm và ga trải giường từ vải bông (cotton) của những hãng thời trang nhanh như H&M và Zara đang bị “nhiễm độc” khi nguyên liệu sản xuất liên quan các hành vi vi phạm nhân quyền

  • Mỹ, Nhật, Philippines tạo dựng “kỷ nguyên mới” 

    Mỹ, Nhật, Philippines tạo dựng “kỷ nguyên mới”

    Tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines được tổ chức tại Nhà Trắng hôm 11-4, lãnh đạo 3 nước đưa ra tín hiệu rằng sẽ còn nhiều cuộc gặp tương tự trong thời gian tới

  • Lá chắn chống UAV cho Olympic Paris chưa thuyết phục 

    Lá chắn chống UAV cho Olympic Paris chưa thuyết phục

    Trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng rưỡi nữa Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khai mạc, ngày càng nhiều người lo ngại lá chắn chống máy bay không người lái (UAV) không thể bảo vệ thủ đô của Pháp khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng.

  • Điện Kremlin: Đàm phán về Ukraine là “vô nghĩa” nếu không có Nga 

    Điện Kremlin: Đàm phán về Ukraine là “vô nghĩa” nếu không có Nga

    Theo hãng tin TASS, ngày 11-4, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều là “vô nghĩa”.

  • Tin tức thế giới ngày 12-4 

    Tin tức thế giới ngày 12-4

    Hàn Quốc bổ sung hơn 2.700 trợ lý bác sĩ để ứng phó với khủng hoảng y tế; Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản giảm kỷ lục

  • Thủ tướng Hàn Quốc đệ đơn từ chức 

    Thủ tướng Hàn Quốc đệ đơn từ chức

    Ngày 11-4, truyền thông Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Han Duck-soo và các cố vấn cấp của Tổng thống Yoon Seok Yeol đã đệ đơn từ chức, sau khi đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử trước đó một ngày.

  • Mỹ, Nhật nâng cấp liên minh 

    Mỹ, Nhật nâng cấp liên minh

    Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp hôm 10-4 đã công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác về quân sự, kinh tế cũng như nhiều lĩnh vực khác.

  • Nhiều người Mỹ muốn có quốc tịch thứ 2 

    Nhiều người Mỹ muốn có quốc tịch thứ 2

    Theo công ty luật toàn cầu chuyên về đầu tư di trú và tư vấn quốc tịch Henley & Partners, ngày càng có nhiều người Mỹ nộp đơn xin cấp quốc tịch thứ 2 như biện pháp bảo vệ bản thân khỏi những khó khăn tài chính trong tương lai.

  • Xuất khẩu vũ khí của Đức tiếp tục tăng 

    Xuất khẩu vũ khí của Đức tiếp tục tăng

    Sau khi đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023, số lượng vũ khí và thiết bị quân sự được cấp phép xuất khẩu của Ðức tiếp tục tăng mạnh vào đầu năm nay, chủ yếu do lượng vũ khí giao cho Ukraine ngày càng tăng.

  • Nguy cơ đụng độ Iran - Israel 

    Nguy cơ đụng độ Iran - Israel

    Ngày 10-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Iran không tiến hành cuộc tấn công vào Israel, giữa lúc có báo cáo về đòn tập kích tên lửa “sắp xảy ra” nhắm vào đồng minh thân cận của Washington.

  • Tin tức thế giới ngày 11-4 

    Tin tức thế giới ngày 11-4

    Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 10-4 đã tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác chuyên trách nhằm thảo luận về các biện pháp mở rộng đầu tư trực tiếp vào Nhật Bản và thu hút nhân viên công nghệ chuyên môn cao từ Đông Nam Á và Ấn Độ.

  • UAV Iran định nghĩa lại chiến tranh toàn cầu 

    UAV Iran định nghĩa lại chiến tranh toàn cầu

    Theo hãng tin Bloomberg ngày 9-4, chính sách ngoại giao máy bay không người lái (UAV) của Iran đang thu về ngoại tệ để tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố các liên minh chiến lược và biến nước này thành một “đại lý vũ khí”