Thế giới trước nguy cơ mất kiểm soát vũ khí hạt nhân

Kỷ nguyên kiểm soát vũ khí hạt nhân sắp kết thúc, khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), biện pháp ràng buộc pháp lý cuối cùng đối với kho vũ khí của Mỹ và Nga, hết hiệu lực trong tuần này.

  • Yếu tố Trung Quốc trong cuộc tổng tuyển cử ở Bangladesh 

    Yếu tố Trung Quốc trong cuộc tổng tuyển cử ở Bangladesh

    Năm 2024 sẽ chứng kiến nhiều cuộc bầu cử quan trọng trên khắp thế giới, trong đó có cuộc tổng tuyển cử ở Bangladesh vào hôm nay (7-1). Tổng cộng, 29 đảng chính trị, gồm Liên đoàn Awami (AL) của Thủ tướng Sheikh Hasina và đảng Jatiya

  • BRICS và sân khấu địa chính trị Nam bán cầu 

    BRICS và sân khấu địa chính trị Nam bán cầu

    Bước sang năm 2024, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) có thêm 5 thành viên. Sự phát triển này được kỳ vọng giúp củng cố sức ảnh hưởng của nhóm trên vũ đài chính trị quốc tế, tăng thêm sức nặng

  • Hezbollah thừa nhận phóng hơn 60 quả rocket vào miền Bắc Israel 

    Hezbollah thừa nhận phóng hơn 60 quả rocket vào miền Bắc Israel

    Phòng trào Hezbollah ở Lebanon ngày 6-1 thừa nhận đã phóng hơn 60 quả rocket vào một căn cứ quân sự của Israel ở khu vực Meron, đồng thời mô tả cuộc tấn công này là phản ứng ban đầu đáp trả vụ máy bay không người lái của Israel

  • Những “bóng hồng” thiện nguyện hàng đầu thế giới 

    Những “bóng hồng” thiện nguyện hàng đầu thế giới

    Không chỉ giỏi kiếm tiền, nhiều nữ tỉ phú còn sẵn lòng chi những khoản đóng góp khổng lồ để giúp đỡ người người yếu thế, điển hình là 6 gương mặt vừa được tạp chí quốc tế Prestige tôn vinh

  • Thách thức mới ở Biển Đỏ 

    Thách thức mới ở Biển Đỏ

    Vùng biển ngoài khơi Yemen đang đối mặt mối đe dọa mới khi lực lượng nổi dậy Houthi sử dụng tàu mặt nước không người lái (USV) chứa chất nổ nhằm “mục đích gây hại” cho tàu thuyền thương mại

  • Lazada cắt giảm nhân sự ồ ạt khắp Đông Nam Á 

    Lazada cắt giảm nhân sự ồ ạt khắp Đông Nam Á

    Lazada, “gã khổng lồ” thương mại điện tử thuộc Alibaba, vừa bắt đầu đợt cắt giảm nhân sự mới nhất trên khắp Đông Nam Á, đánh dấu một bước ngoặt đầy căng thẳng trong cuộc chiến khốc liệt của ngành.

  • Xung lực mới cho quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào 

    Xung lực mới cho quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào

    Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

  • Trung Quốc tố Mỹ “quấy nhiễu” du học sinh nước này 

    Trung Quốc tố Mỹ “quấy nhiễu” du học sinh nước này

    Hôm 4-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cáo buộc chính quyền Mỹ “quấy nhiễu” sinh viên Trung Quốc, khi các du học sinh có giấy thông hành và thị thực hợp lệ

  • Tin tức thế giới ngày 5-1 

    Tin tức thế giới ngày 5-1

    Mỹ: Một học sinh lớp 6 thiệt mạng, 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng ở trường học; Romania chuẩn bị mua 200 tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot

  • Cầu Cổng Vàng được lắp lưới chắn để ngăn tự sát 

    Cầu Cổng Vàng được lắp lưới chắn để ngăn tự sát

    Cầu Cổng Vàng được xem là biểu tượng của thành phố San Francisco (Mỹ) và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng kể từ khi khánh thành vào năm 1937, gần 2.000 người đã đến đây để kết liễu đời mình.

  • Xu hướng “không nghỉ hưu” ở Nhật Bản 

    Xu hướng “không nghỉ hưu” ở Nhật Bản

    Theo đuổi sự ổn định tài chính và lối sống năng động, trang tin Nikkei cho biết lượng người trong độ tuổi nghỉ hưu (từ 65 tuổi trở lên) ở Nhật Bản tiếp tục tìm việc tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua.

  • Tổng thống Belarus ký ban hành luật tổng thống sửa đổi 

    Tổng thống Belarus ký ban hành luật tổng thống sửa đổi

    Ngày 3-1, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko (ảnh) đã ký luật sửa đổi “Tổng thống Cộng hòa Belarus” được Quốc hội thông qua tháng 12-2023.

  • Trung Đông chìm trong bất ổn 

    Trung Đông chìm trong bất ổn

    Giới chức Mỹ, Israel và Lebanon khẳng định chỉ một vài bên muốn chiến tranh ở Dải Gaza trở thành một cuộc xung đột rộng hơn, nhấn chìm Trung Ðông. Nhưng vụ ám sát thủ lĩnh hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas tại Lebanon và việc hàng trăm người chết trong vụ nổ kép bí ẩn ở Iran hôm 3-1 đã đe dọa đẩy

  • Tin tức thế giới ngày 4-1 

    Tin tức thế giới ngày 4-1

    Truyền thông Mỹ ngày 4-1 đưa tin một số tòa nhà nghị viện bang trên khắp nước Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom.

  • Báo chí Argentina ca ngợi thành tựu của trường phái “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam 

    Báo chí Argentina ca ngợi thành tựu của trường phái “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam

    Trang mạng Equilibrium Global của Argentina đăng bài viết đề cao giá trị đặc sắc của trường phái “Ngoại giao cây tre” đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.

  • Phó thủ lĩnh Hamas bị ám sát 

    Phó thủ lĩnh Hamas bị ám sát

    Các nguồn tin an ninh Palestine và Lebanon cho rằng Israel đã sát hại ông Saleh al-Arouri, phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas đồng thời là người sáng lập cánh vũ trang của nhóm này, trong một cuộc không kích vào ngày 2-1.

  • Mỹ tiếp tục hiện diện quân sự tại Qatar 

    Mỹ tiếp tục hiện diện quân sự tại Qatar

    Trích dẫn 3 nguồn tin quốc phòng, Hãng tin CNN tiết lộ Mỹ đã đạt thỏa thuận kéo dài sự hiện diện quân sự tại Căn cứ Không quân Al Udeid, Qatar thêm 10 năm. Hiện Lầu Năm Góc chưa công khai thỏa thuận,

  • Kỷ lục “săn hổ” của Trung Quốc 

    Kỷ lục “săn hổ” của Trung Quốc

    Thống kê của báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới vào năm 2023 khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) điều tra 45 quan chức cấp cao.

  • Xung quanh việc thoái vị của Nữ hoàng Đan Mạch 

    Xung quanh việc thoái vị của Nữ hoàng Đan Mạch

    Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II sẽ thoái vị vào ngày 14-1 tới, kết thúc 52 năm trị vì và nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Frederik André Henrik Christian.

  • Người Mỹ chú trọng chính sách đối ngoại trong năm mới 

    Người Mỹ chú trọng chính sách đối ngoại trong năm mới

    Theo kết quả thăm dò ý kiến vừa công bố, hầu hết người Mỹ cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden trong năm 2024 nên ưu tiên các vấn đề liên quan đối ngoại khi xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới.