(CTO) - “Ai đi Châu Đốc, nhớ ghé núi Sam” là lời mời gọi hấp dẫn dành cho ai đặt chân đến vùng Thất Sơn. Núi Sam, xứ sở non thiêng nước biếc, nổi bật với nhiều công trình tín ngưỡng, di tích như miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu… tạo nên một quần thể văn hóa - tâm linh đặc sắc.
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam
Đây là điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất ở cả vùng Nam Bộ. Ban đầu, miếu bằng tre lá đơn sơn, đến năm 1870, miếu được xây dựng lại bằng gạch đá, lấy ô dước kết dính. Năm 1962, ngôi miếu được tu sửa khang trang bằng đá chẻ, mái ngói âm dương. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo và mở rộng, ngôi cổ miếu khang trang như hôm nay.

Cổng vào miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Miếu bà Chúa Xứ núi Sam thu hút rất đông khách hành hương mỗi ngày.

Người dân, du khách lễ bái Bà Chúa xứ núi Sam.
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nhiều kỷ lục như ngôi miếu lớn nhất Việt Nam, pho tượng bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam, tượng có áo phụng cúng nhiều nhất. Miếu Bà Chúa xứ núi Sam cũng được vinh danh là “Điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương”; Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam được vinh danh là “Hoạt động văn hóa tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương”… Ngoài được công nhận là di tích cấp quốc gia, năm 2024, UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Chùa Tây An
Tây An cổ tự tọa lạc tại ngã ba dưới chân núi Sam, được xây dựng với kiến trúc giao thoa hài hòa văn hóa Việt - Chăm. Chùa được công nhận di tích quốc gia vào năm 1980. Chùa Tây An do Tổng đốc An Hà Doãn Uẩn sáng lập, ghi đậm dấu ấn khai hoang vùng núi Sam.

Chùa Tây An.

Những pho tượng thờ quý bên trong chùa Tây An.
Ngôi chùa có kiến trúc đẹp, cùng với bộ tượng thờ trong chánh điện rất giá trị. Chùa còn ghi dấu nhiều sự kiện liên quan đến văn hóa, tín ngưỡng vùng Thất Sơn. Trong đó, lịch sử Tây An cổ tự còn gắn liền với hành trạng của Đức Phật thầy Tây An, người sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ hương.
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Đối diện, lệch về bên phải một chút của miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là Lăng Thoại Ngọc Hầu, còn được gọi là Sơn Lăng.
Sơn Lăng được xây dựng năm Minh Mạng thứ 3, 1822, với kiến trúc trang nghiêm, hài hoa cảnh quan núi non hùng vĩ dưới chân núi Sam. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng năm 1980. Lăng là nơi an nghỉ và thờ phụng Thoại Ngọc Hầu và vợ ông là bà Châu Thị Tế.

Lăng Thoại Ngọc Hầu.

Phần mộ của Thoại Ngọc Hầu và vợ, bà Châu Thị Tế.

Người dân lễ bái Thoại Ngọc Hầu.
Danh thần Thoại Ngọc Hầu, tên thật là Nguyễn Văn Thoại, người có công lao lớn đối với vùng đất Nam Bộ, nhất là đã cho đào kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà, dẫn nước từ An Giang ra biển Tây.
Tượng Phật tạc trên vách núi Sam
Đây là hạng mục của công trình Công viên Văn hóa Núi Sam đang được xây dựng. Tượng Phật Thích Ca tạc vào núi Sam cao 81m, trong đó phần tượng Phật tọa thiền cao 68m, bệ sen hai cấp cao 13m. Hiện tiến độ thi công tượng đã đạt khoảng 70% khối lượng công việc. Sau khi hoàn thành, dự kiến đây sẽ là tượng Phật tạc vào núi cao nhất thế giới.

Tượng Phật tạc trên vách núi đang dần hoàn thiện.

Nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp công trình.
Ngoài ra, công trình Công viên Văn hóa Núi Sam còn có các hạng mục như các cụm tượng Phật, Bảo tháp 13 tầng, cảnh quan cây kiểng… với sức chứa phục vụ du khách lên đến 10.000 người mỗi ngày.
DUY KHÔI