20/02/2017 - 21:30

Giao dịch vũ khí toàn cầu tăng mạnh

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết giao dịch khí tài toàn cầu đã tăng trong 5 năm qua, lên mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, do nhu cầu ở Trung Đông, châu Á và châu Đại dương tăng mạnh, dù nhập khẩu vũ khí của châu Âu, châu Mỹ và châu Phi giảm nhẹ.

Xe tăng được trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất). Ảnh: Bloomberg

Theo báo cáo thường niên của SIPRI, giai đoạn 2012-2016 số lượng vũ khí nhập khẩu của các quốc gia ở châu Á và châu Đại dương chiếm 43% mức nhập khẩu toàn cầu, tăng 7,7% so với giai đoạn 2007-2011. Bất chấp giá dầu giảm, tỷ lệ của các nước Trung Đông và Vùng Vịnh đã nhảy vọt từ 17% lên 29%, vượt xa châu Âu (11%), châu Mỹ (8,6%) và châu Phi (8,1%). Trong đó, Saudi Arabia trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới (tăng 212%), xếp sau Ấn Độ - quốc gia không có nền sản xuất vũ khí ở cấp quốc gia.

Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí đứng đầu thế giới khi chiếm 33% thị phần (tăng so với mức 30% giai đoạn 2007-2011), theo sau lần lượt là Nga với 23% (giảm so với mức 24% giai đoạn 2007-2011), Trung Quốc 6,2% (tăng so với mức 3,8% của 5 năm trước đó), Pháp 6%, (giảm 0,9 điểm phần trăm) và Đức 5,6% (giảm 3,8 điểm phần trăm).

THANH BÌNH (Theo AFP, Guardian)

Chia sẻ bài viết