Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT) đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Qua đó khẳng định vai trò trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
.webp)
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm khoa học - công nghệ tiêu biểu của cán bộ, giảng viên, sinh viên CTUT tại hội thảo của trường. Ảnh: B.NG
Xác định nghiên cứu khoa học là đòn bẩy then chốt nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng, CTUT tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học với 141 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 77 đề tài nghiên cứu của sinh viên; biên soạn 38 giáo trình phục vụ đào tạo, trong đó 22 giáo trình đã được xuất bản; hoạt động công bố khoa học đạt nhiều dấu ấn với 414 bài báo trong nước và 171 bài báo quốc tế; tổ chức thành công 32 hội thảo khoa học trong đó có 9 hội thảo quốc tế, góp phần hình thành môi trường học thuật sôi nổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa tri thức.
Trên nền tảng đó, phong trào nghiên cứu trong sinh viên phát triển mạnh mẽ, nhiều đề tài gắn với thực tiễn, giải quyết các vấn đề của xã hội, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng và nghiên cứu.
Điểm nhấn nổi bật trong hoạt động khoa học - công nghệ của CTUT thời gian qua là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nghiên cứu hàn lâm sang các sản phẩm ứng dụng, mang đậm tính nhân văn và phục vụ cộng đồng. Tiêu biểu là dự án “Drone hỗ trợ trẻ tự kỷ” của nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật Cơ khí đạt giải Khuyến khích tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka 2024. Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh để thiết bị bay có thể nhận diện, phản hồi thời gian thực các bài tập vận động của trẻ, hỗ trợ cải thiện khả năng tương tác và hòa nhập cộng đồng.
.webp)
Dự án “Nghiên cứu và phát triển robot tự hành kết hợp AI cho STEM” của nhóm sinh viên CTUT đạt giải Khuyến khích Euréka 2025. Ảnh: CTV
Tiếp nối thành công đó, năm 2025, dự án “Nghiên cứu và phát triển robot tự hành kết hợp AI cho STEM” của sinh viên CTUT đạt giải Khuyến khích tại Vòng chung kết Euréka. Không chỉ là mô hình kỹ thuật, dự án còn đề xuất giải pháp giáo dục tiên tiến, giúp học sinh phổ thông tiếp cận trực quan với công nghệ xe tự hành và học sâu (Deep Learning), góp phần thúc đẩy giáo dục STEM.
Song hành với bước đi tích cực trong nghiên cứu học thuật, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên CTUT cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ và gặt hái nhiều kết quả ấn tượng tại các đấu trường cấp thành phố và khu vực. Năm 2024 và 2025 ghi nhận sự đa dạng trong ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trường với bảng thành tích ngày càng được nâng cao.
Khởi đầu là dự án "Cocovimilk" đã ghi dấu ấn với giải Khuyến khích tại cuộc thi "Ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp vùng ĐBSCL - INNOBE2024" do Mạng lưới hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp vùng ĐBSCL tổ chức.
Tiếp nối đà phát triển, dự án "Natural Lipstick" đã xuất sắc đạt Giải Ba cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CANTHO STARTUP TALENT) năm 2024". Đặc biệt, ấn tượng nhất là dự án "Thiết kế hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời và ứng dụng công nghệ IOT giám sát điện năng" đã vượt qua nhiều đội thi để giành Giải Nhì cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - STARTUP FIRST 2025" do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức.
Bên cạnh đó, CTUT tích cực đưa khoa học - công nghệ phục vụ phát triển địa phương thông qua các đề tài khai thác tài nguyên bản địa như sản xuất bột không gluten từ trái sa kê, rượu mãng cầu xiêm lên men bằng nấm men thuần chủng; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ phường, xã, góp phần nâng cao năng lực số ở cơ sở.
Theo giảng viên và sinh viên CTUT, các cuộc thi nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp không chỉ là sân chơi học thuật mà còn góp phần nâng cao kết quả học tập, rèn kỹ năng mềm và tinh thần đoàn kết. Lãnh đạo trường đánh giá cao các sản phẩm, mô hình có tính khoa học, sáng tạo và thực tiễn, qua đó thúc đẩy phong trào nghiên cứu, tạo môi trường học thuật sôi nổi và khơi dậy đam mê đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên.
.webp)
CTUT là trường đại học công lập trực thuộc UBND TP Cần Thơ, có quy mô trên 7.000 sinh viên. Ảnh: B.NG
Là trường đại học công lập trực thuộc UBND TP Cần Thơ, sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển, hiện, CTUT có 22 ngành đào tạo, với hơn 7.000 sinh viên. Trường đã tạo bước chuyển rõ nét khi gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương và xu thế phát triển khoa học - công nghệ.
NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng CTUT, khẳng định: “Những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng thời gian qua đã từng bước khẳng định vai trò của CTUT là cơ sở đào tạo đại học định hướng ứng dụng. Nhà trường sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL”.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) của Bộ Chính trị, CTUT xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, Trường đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.
DẤU ẤN NGHIÊN CỨU - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CTUT (2020-2025):
Công bố khoa học bứt phá: 585 bài báo (414 trong nước, 171 quốc tế); duy trì đà tăng trưởng cao, khẳng định năng lực hội nhập học thuật.
Điểm sáng Khởi nghiệp và Sáng chế: Trường hỗ trợ đăng ký 6 sáng chế/giải pháp hữu ích. Phong trào sinh viên khởi nghiệp gặt hái nhiều giải thưởng lớn: Giải Nhì Startup First 2025, giải Ba Cần Thơ Startup Talent 2024, giải Khuyến khích Innobe 2024 và các giải thưởng Euréka.
Sản phẩm gắn kết địa phương: Nhiều đề tài ứng dụng được nghiệm thu Xuất sắc, gia tăng giá trị tài nguyên bản địa như: bột không gluten từ sa kê, rượu mãng cầu xiêm nấm men thuần chủng…
Phục vụ cộng đồng: Lan tỏa chuyển đổi số qua chuỗi tập huấn AI, kỹ năng số theo tinh thần “Bình dân học vụ số” cho người dân và cán bộ địa phương.
Khẳng định vị thế: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ uy tín của TP Cần Thơ, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.
B.KIÊN