Tân Giám đốc Cục Tình báo mật của Anh (MI6) Blaise Metreweli ngày 15-12 cảnh báo việc Nga “xuất khẩu tình trạng hỗn loạn” đang viết lại các quy tắc xung đột và đặt ra những thách thức an ninh mới.

Giám đốc MI6 Metreweli phát biểu tại Luân Đôn ngày 15-12. Ảnh: NY Times
Anh đang ở giữa “khoảng không hòa bình và chiến tranh”
Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Anh, bà Metreweli cho rằng Luân Đôn đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng khó lường và liên kết chặt chẽ. “Chúng ta đang hoạt động trong một không gian giao thoa giữa hòa bình và chiến tranh”, bà Metreweli nói về bối cảnh mối đe dọa toàn cầu rộng lớn hơn.
Bà Metreweli, người duy nhất ở MI6 được công khai tên tuổi, nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trì hoãn các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và thử thách phương Tây thông qua các chiến thuật “dưới ngưỡng chiến tranh”, bao gồm hành động phá hoại, tấn công mạng và tung tin sai lệch.
Bà tố Mát-xcơ-va tài trợ các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của những quốc gia khác, các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái xung quanh các phi trường châu Âu cũng như “những hoạt động trên biển và dưới mặt nước”.
Bài phát biểu này là cảnh báo mới nhất trong một loạt nhắc nhở từ các cơ quan quốc phòng và an ninh phương Tây về mối đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng. Tuần trước, Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt lên một số hãng truyền thông Nga với cáo buộc liên quan đến cuộc chiến thông tin và 2 công ty công nghệ Trung Quốc vì “các hoạt động mạng rộng lớn và bừa bãi”.
Tình báo phương Tây dự kiến sẽ tăng cường tập trung vào việc ngăn chặn các hoạt động ngầm của Nga.
Ủng hộ Ukraine
Bà Metreweli nhấn mạnh Anh dành sự ủng hộ “bền vững” cho Ukraine. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán marathon giữa Washington với Kiev và châu Âu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Trong hai ngày 14 và 15-12, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đàm phán về kế hoạch hòa bình tại Berlin (Đức), với sự tham gia của các quan chức châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-12 cho biết một thỏa thuận hòa bình đang rất gần hơn bao giờ hết. Tổng thống Trump cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu cũng như trao đổi với Tổng thống Nga Putin.
Các quan chức Mỹ cho biết trong thỏa thuận được bàn thảo, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều khoản này quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.
Đây là đề xuất an ninh mạnh mẽ và rõ ràng nhất mà chính quyền ông Trump đưa ra cho Ukraine.
Trong một tuyên bố chung được công bố vào tối 15-12, các lãnh đạo châu Âu đã hoan nghênh “tiến triển đáng kể” trong nỗ lực của Mỹ.
HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Politico)