18/12/2025 - 15:21

Xét nghiệm HIV, viêm gan B và giang mai ngay trong lần khám thai đầu tiên 

(CTO) - Đó là khuyến cáo của ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ với phụ nữ mang thai.

Theo đó, phụ nữ mang thai cần lấy máu làm xét nghiệm phát hiện HIV, viêm gan B và giang mai ngay trong lần khám thai đầu tiên hoặc càng sớm càng tốt.

Cán bộ trạm y tế truyền thông dự phòng 3 bệnh cho người dân. Ảnh: H.HOA

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khu vực Tây Thái Bình Dương mỗi năm có khoảng 180.000 trẻ bị nhiễm viêm gan vi-rút B, 13.000 trẻ bị nhiễm giang mai và 1.400 trẻ bị nhiễm HIV.

Theo Bộ Y tế, hằng năm, Việt Nam có khoảng 2 triệu phụ nữ mang thai. Trong nhóm phụ nữ mang thai nhiễm HIV, nếu không có can thiệp thì với tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con khoảng 30-40%, ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.140-1.520 trẻ em sinh ra nhiễm HIV từ mẹ nhiễm HIV.

Cũng theo Bộ Y tế, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở nhóm phụ nữ mang thai khoảng 10-20% và 90% số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HBV có HBeAg dương tính có thể bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ, do đó việc phòng chống lây nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con là rất quan trọng.

Với giang mai, phụ nữ trong thời kỳ mang thai nhiễm bệnh này nếu không điều trị kịp thời sẽ lây truyền cho thai nhi qua đường máu, ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như tính mạng của thai nhi. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, tình trạng lây nhiễm giang mai từ mẹ sang con chiếm khoảng 40-70%.

HIV, viêm gan B và giang mai đều là các bệnh lây truyền qua đường tình dục và lây truyền dọc từ mẹ sang con. Các bệnh này thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Có thể gây tử vong, dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Bệnh kéo dài suốt đời cả ở những trẻ được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, 3 bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được thông qua các can thiệp sẵn có và đơn giản như xét nghiệm sàng lọc, can thiệp  điều trị cho phụ nữ có thai và tiêm chủng cho trẻ ngay sau sinh.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết