02/02/2026 - 07:33

Hành động thiết thực vì nhân dân 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Đông B, xã Phong Điền nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”. Từ đó, nhân dân luôn đồng thuận, tình nguyện đóng góp sức người sức của xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Năm 2025, Chi bộ ấp được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hiện ấp Trường Đông B không còn hộ nghèo.

Nhờ đóng góp của người dân, nhiều cây cầu ở ấp Trường Đông B được xây dựng vững chắc, lưu thông thuận lợi, an toàn. 

Một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Đông B trong năm 2025 là phối hợp vận động xã hội hóa 730 triệu đồng, 480 ngày công lao động xây mới 3 cầu giao thông, trong đó có cầu rạch Xẻo Lá. Bà Trần Thị Phương, người dân địa phương, cho biết: “Cầu cũ hẹp, xuống cấp, lưu thông khó khăn. Khi cán bộ ấp vận động, nhận thấy công trình mang lại lợi ích chung, tôi tình nguyện góp 50 triệu đồng và phụ nấu cơm, nước, phục vụ lực lượng thi công cầu”. Bà Trần Thị Bé chia sẻ: “Gia đình đồng lòng góp 10 triệu đồng để xây dựng cầu Xẻo Lá. Tôi còn sắp xếp công việc nhà đến phụ nấu ăn. Nhờ mỗi người đóng góp một ít, cầu mới được xây dựng kiên cố, rộng rãi, có lan can, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Giờ đây giao thương thuận lợi, bà con ai cũng mừng”.

Trong năm 2025, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp phối hợp vận động xã hội hóa hơn 80 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời kết hợp treo cờ Tổ quốc; lắp cột cờ mới; kè mở rộng một đoạn rạch Bến Tranh; giặm vá đường; rải xi măng xử lý rong… Bà Văn Thị Ngọc Mai, người dân trong ấp, bày tỏ: “Từ khi có đèn chiếu sáng, ban đêm bà con đi lại rất thuận lợi; tình hình an ninh trật tự cũng được đảm bảo hơn”.

Theo ông Lâm Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Đông B, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy triển khai cho đảng viên đăng ký “làm theo” bằng những việc làm thiết thực. Cùng với việc vận động người dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả; đồng thời, giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 7 tỉ đồng để phát triển kinh tế, học tập; hỗ trợ 2 hộ vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương. Trong năm qua, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 32 triệu đồng tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; vận động 200 quyển tập hỗ trợ học sinh… 

Được hỗ trợ nhiều mặt, người dân ấp Trường Đông B mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Anh Lữ Hoàng Long đã chuyển đổi hơn 9.000m2 vườn trồng mít không hiệu quả sang trồng sầu riêng. Anh Hoàng Long bộc bạch: “Nhờ cán bộ ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền mua thêm cây giống, phân, thuốc... Tôi trồng xen khoảng 120 gốc sầu riêng vào mít. Hy vọng, năm sau, cây sầu riêng phát triển tốt, thu nhập sẽ khấm khá”.

Ông Lâm Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Đông B, cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những hành động thiết thực: chăm lo, nâng cao đời sống những hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn; vận động người dân chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng khang trang...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết