Từ những quan sát và nhu cầu rất thực tế, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện các sáng kiến góp phần cải thiện hiệu quả chữa trị, giúp bệnh nhân sớm hồi phục. Nhiều sáng kiến được hội đồng khoa học các cấp công nhận, được vinh danh Giải thưởng Thành tựu Y khoa ngành Y tế TP Cần Thơ.
Nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả điều trị
Có 7 năm công tác tại Khoa Y dược cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, năm nào Bác sĩ CKI Hà Thị Xuân đều có đề tài nghiên cứu và sáng kiến từ thực tiễn. Năm 2024, sáng kiến của bác sĩ Xuân được vinh danh Giải thưởng Thành tựu Y khoa ngành Y tế TP Cần Thơ. Đó là sáng kiến về hoạt động trị liệu, giúp cải thiện chức năng vận động và tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày cho bệnh nhân bị di chứng liên quan đến các bệnh lý não bộ.

Bác sĩ CKI Hà Thị Xuân hướng dẫn bệnh nhân tập bộ dụng cụ.
Với mong muốn giúp bệnh nhân sau tai nạn hay bệnh tật có thể sinh hoạt bình thường nên bác sĩ Xuân lên ý tưởng và từng bước biến thành hiện thực. Như những trường hợp bị đột quỵ não, hay tai nạn thương tích chấn thương não, mặc dù được điều trị, phẫu thuật qua nguy hiểm cấp tính, nhưng di chứng để lại thường rất nặng nề. Bệnh nhân bất lực trước những việc tưởng chừng đơn giản như tự cài nút áo, chải tóc hay bật công tắc điện.
Nỗi trăn trở đó đã cho ra đời bộ dụng cụ hoạt động trị liệu với đa dạng các loại nút áo, khóa kéo nhiều kích cỡ do bác sĩ Xuân thiết kế, cắt đo, đơm nút, giúp bệnh nhân thực hành, rèn luyện cử động tay. Trong thời gian triển khai sáng kiến từ tháng 4 đến tháng 9-2024, hơn 70 bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não, xuất huyết não, tổn thương sọ não được kỹ thuật viên hỗ trợ thao tác với bộ dụng cụ này hằng ngày. Sau 90 ngày kiên trì tập luyện, hơn 78% bệnh nhân có năng lực thực hiện các hoạt động thường ngày độc lập và không có trường hợp hoàn toàn phụ thuộc người khác. Từ nhóm bệnh nhân ban đầu, đến nay đã có hàng trăm bệnh nhân nằm viện tập luyện với bộ dụng cụ. Hiệu quả tích cực lan tỏa mạnh mẽ sau khi Sở Y tế thành phố công nhận bộ dụng cụ đạt Giải thưởng Thành tựu Y khoa. Đồng thời được sử dụng làm giáo cụ cho sinh viên ngành Y học cổ truyền và được giới thiệu đến các cơ sở dạy trẻ khuyết tật, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị cho nhóm bệnh nhân đặc thù.
Một sáng kiến khác của bác sĩ Xuân giúp cải thiện chức năng bàn tay cho bệnh nhân là bộ công tắc điện. Thông qua việc tập luyện bộ dụng cụ này, bệnh nhân lặp lại nhiều lần các động tác xoay, trở giúp tăng sức cơ và sự khéo léo của đôi tay. Tiếp nối sáng kiến, năm 2025, bác sĩ Hà Thị Xuân cho ra đời bộ dụng cụ tập đa giác quan. Bệnh nhân sau chấn thương hay bệnh lý não, ngoài di chứng suy giảm chức năng vận động, còn có thể giảm cả thính lực, thị giác và xúc giác. Tuy nhiên, trang thiết bị hỗ trợ cho các tổn thương này còn rất hạn chế. Vì vậy bác sĩ Xuân sáng kiến bộ dụng cụ kích thích thị giác người bệnh qua màu sắc, kích thích thính giác qua hệ thống chuông và âm thanh và kích thích xúc giác và vận động qua thao tác cầm nắm các vật dụng trong thùng cảm nhận. Hơn 100 bệnh nhân nhồi máu não, xuất huyết não, liệt các dây thần kinh hoặc Parkinson tiếp cận với bộ dụng cụ và kết quả bước đầu có nhiều tín hiệu tích cực. Dụng cụ này cũng hỗ trợ điều trị cho người già bị lão hóa não, làm chậm diễn biến bệnh. Sáng kiến này được Hội đồng khoa học công nghệ bệnh viện nghiệm thu loại xuất sắc.
Nữ điều dưỡng tâm huyết, sáng tạo
Trong những ca trực, điều dưỡng CKI Phạm Thị Phương Hiếu, Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, cùng đồng nghiệp thường xuyên chuyển bệnh đi thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Các bệnh nhân thở oxy, thường phải được đẩy trên giường bệnh cùng với bình oxy, khiến đội ngũ điều dưỡng gặp khó khăn. Từ đó, điều dưỡng Phương Hiếu suy nghĩ tại sao không làm một cái giá đẩy thay vì phải khiêng vác.

Điều dưỡng CKI Phạm Thị Phương Hiếu với sáng kiến giá đỡ "hai trong một".
Đó là lý do ra đời sáng kiến Giá đỡ tích hợp bình oxy và bình dẫn lưu. Ý tưởng ban đầu được phác thảo trên giấy, sau đó chị Phương Hiếu đo kích cỡ giường và bình oxy để thiết kế khung giá đỡ phù hợp. Theo chị, điểm đặc biệt là giá đỡ này tích hợp cả chỗ để bình dẫn lưu màng phổi. Trước đây, bình dẫn lưu thường để dưới chân giường, dễ bị đá trúng hoặc va quẹt. Việc tích hợp “hai trong một” giúp vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng, an toàn và không cần thêm người phụ giúp.
Sáng kiến được hoàn thành có sự động viên của lãnh đạo khoa và sự tham gia của nhiều đồng nghiệp ở khoa phòng khác. Trong đó, có kỹ sư Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Phòng Vật tư thiết bị y tế. Anh Kiên hàn, gia công khung sắt và kiểm tra độ chịu lực bằng vật nặng để đảm bảo an toàn trước khi áp dụng cho bệnh nhân. Thời gian bắt đầu thực hiện sáng kiến vào tháng 1 đến tháng 10-2024, sản phẩm nghiệm thu và áp dụng tại khoa cho đến nay; tạo thuận lợi cho đội ngũ điều dưỡng hoạt động chuyên môn, đồng thời, tạo sự yên tâm, hài lòng cho người bệnh.
Một sáng kiến khác cũng từ ý tưởng của chị Phương Hiếu là Nhãn dán tên ống dẫn lưu, được thực hiện từ tháng 1-2025. Sáng kiến tạo quy trình để mỗi nhãn dán ghi rõ tên vị trí đặt ống và ngày đặt, giúp nhân viên y tế chỉ cần nhìn vào ống là biết ngay thông tin, không cần phải lật lại hồ sơ bệnh án.
14 năm công tác ở khu vực hậu phẫu của Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, điều dưỡng Phương Hiếu không ngừng cải thiện hiệu quả chăm sóc bệnh nhân thông qua các sáng kiến. Bên cạnh đó, chị luôn nỗ lực nâng cao trình độ, là một trong những điều dưỡng đầu tiên của bệnh viện hoàn thành chương trình chuyên khoa I điều dưỡng.
Chia sẻ về dự định năm 2026, chị Phương Hiếu cho biết đang nghiên cứu 2 ý tưởng mới: hộp chống sốc phân ngăn và mền cố định cho bệnh nhân hậu phẫu. Về hộp chống sốc, thay vì hộp inox hình chữ nhật để chung tất cả thuốc và vật tư, chị Hiếu muốn thiết kế hộp có ngăn và đặt quy tắc sắp xếp cố định, khoa học, để lấy thuốc nhanh nhất trong tình huống cấp cứu. Phác đồ cấp cứu phản vệ cũng sẽ được dán ngay trên nắp hộp để dễ quan sát thay vì gấp lại để bên trong. Về ý tưởng thứ hai, chị Hiếu muốn thiết kế loại mền có dây cố định vừa phải để giữ ấm, đảm bảo tính kín đáo cho bệnh nhân hậu phẫu, nhưng vẫn giúp điều dưỡng dễ dàng quan sát các dấu hiệu lâm sàng.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG