01/02/2026 - 11:30

Dự báo bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục tăng 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, trong năm 2025, các bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng và một số bệnh có vắc-xin bảo vệ tăng số ca mắc. CDC TP Cần Thơ dự báo năm 2026, các bệnh này có nguy cơ tiếp tục tăng.

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

Năm 2025, TP Cần Thơ có 4.961 trường hợp mắc SXH, tăng 2.368 trường hợp so năm trước, có 1 trường hợp tử vong; ghi nhận 1.280 ổ dịch, tăng 967 ổ dịch so với năm trước. Thành phố ghi nhận 6.560 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2.213 trường hợp so với năm trước, không có trường hợp tử vong. Ngoài ra, các bệnh có vắc-xin bảo vệ cũng ghi nhận 4 ca viêm não mô cầu, 43 ca ho gà, 1 ca bạch hầu, 7 ca viêm não Nhật Bản, 2 ca rubella, 1 ca uốn ván sơ sinh…

Người dân súc rửa lu nước loại bỏ lăng quăng.

Ông Hà Tấn Vinh, Phó Giám đốc CDC TP Cần Thơ, cho biết: “Trong tháng 1-2026, số ca SXH ghi nhận khoảng trên 100 ca/tuần. Thông thường, hết mùa mưa, số ca SXH giảm, nhưng đầu năm 2026, số ca vẫn còn cao, dự báo số ca SXH năm 2026 sẽ bằng hoặc hơn năm trước. Với tay chân miệng, phát hiện chủng EV71 - đây là chủng gây bệnh nặng, dự báo năm 2026 sẽ có nguy cơ gia tăng số ca nặng”.

PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đề nghị CDC thành phố tiếp tục lấy mẫu các ca tay chân miệng, SXH nặng gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh giải trình tự gen, giám sát chủng virus lưu hành để dự báo dịch. Trong phòng, chống dịch, tập trung vào các xã, phường, khu vực có nguy cơ cao, trọng tâm, trọng điểm. Hiện nay, có vắc-xin phòng bệnh SXH, cần tăng cường truyền thông để các nhóm có nguy cơ cao, có điều kiện tiêm nhằm chủ động phòng bệnh.

Ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ, nhận định, năm 2025, ghi nhận xuất hiện các ca bệnh có vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Năm 2026, đề nghị các trạm y tế cùng các trường học tiếp tục rà soát, nắm đối tượng chưa tiêm để tiêm bổ sung, tăng cường truyền thông vắc-xin mới như SXH, Rota…

Phát động tổng vệ sinh môi trường

Nhằm chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch chủ động trên địa bàn TP Cần Thơ quý I năm 2026. Thời gian triển khai cao điểm đồng loạt tại tất cả xã, phường trên toàn thành phố từ 26-1 đến 11-2. Tại các khu vực, ấp, cán bộ y tế, cộng tác viên, các lực lượng… chia nhóm kiểm tra vệ sinh môi trường, rác thải, dụng cụ chứa nước, truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh hoặc những việc cần cải thiện. Ngoài đến nhà tuyên truyền vận động, vệ sinh môi trường... ngành y tế phun hóa chất phòng bệnh SXH ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch và mật độ muỗi (DI ≥ 0,5 con/nhà) hoặc BI ≥ 30 (dụng cụ chứa nước có lăng quăng).

Trung tâm y tế khu vực hoặc trạm y tế xã, phường phối hợp với các trường học trên địa bàn quản lý tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trước, trong và sau Tết Nguyên đán trong và xung quanh trường học; lồng ghép hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm ít nhất 1 lần/tháng trong quý I năm 2026 tại buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân: Luôn ăn chín, không ăn thức ăn cũ, ôi thiu, thịt gia, súc gia cầm bị bệnh hay nghi ngờ bị bệnh. Thường xuyên kiểm tra và thả cá lia thia hay cá 7 màu trong các dụng cụ chứa nước. Ngủ mùng cả ngày lẫn đêm, xua diệt muỗi bằng cách hun khói, nhang muỗi, bình xịt muỗi… Đồng thời, dọn dẹp vệ sinh trước, trong và xung quanh nhà ra ngoài ngõ. Khi phát hiện gia súc, gia cầm bệnh chết thì không được tiếp xúc, làm thịt gia cầm hay ném xác gia cầm chết ra đường, xuống sông, rạch; mà phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; súc miệng, họng bằng nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể trạng; tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp, như: ho, sốt, khó thở… Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc đề nghị các xã, phường, đặc biệt các phường trọng điểm, dịch còn cao, như: Bình Thủy, Tân An, An Bình, Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Răng… tiếp tục khảo sát dịch tễ, khoanh vùng, tổng vệ sinh, phun hóa chất triệt để trước Tết. CDC cũng đang điều phối máy phun hóa chất, máy bắt muỗi, hóa chất vật tư để cấp xuống cho các trạm y tế.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết