18/01/2026 - 08:33

Bệnh hô hấp gia tăng khi trời trở lạnh 

Thời tiết hanh khô, se lạnh những ngày cuối năm khiến các bệnh về hô hấp như cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, viêm xoang, hen suyễn… gia tăng mạnh, nhất là trẻ nhỏ và người lớn có bệnh mạn tính.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng khám bệnh cho người dân bị bệnh hô hấp.

Theo thống kê sơ bộ của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, lượng bệnh nhân đến khám bệnh hô hấp tại Khoa Khám tăng 20-30%. Ghi nhận tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng, đa số người dân đến khám bệnh hô hấp. Tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, trong tháng 12-2025, có 16.972 bệnh nhi (trung bình 547 bệnh/ngày) ngoại trú và 1.248  bệnh nhi (trung bình 40 bệnh/ngày) nội trú về hô hấp. 

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Nhân Mỹ, Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp dễ bị trở nặng nếu phát hiện muộn. Khi trẻ có các dấu hiệu, như: thở nhanh, thở nặng, rút lõm lồng ngực, trẻ mệt nhiều, bỏ bú hoặc ăn uống kém, khò khè nhiều, môi hoặc đầu chi tái, trẻ lừ đừ, quấy khóc bất thường... thì cần được đưa đến cơ sở y tế ngay. Tuy nhiên, không phải trẻ bị viêm phổi lúc nào cũng sốt cao hay ho nhiều. Nhiều trường hợp biểu hiện âm thầm nhưng diễn tiến nhanh, vì vậy không nên chủ quan và không tự ý dùng thuốc tại nhà. Nếu điều trị không đúng, chậm trễ có thể gây các biến chứng như suy hô hấp, tràn dịch màng phổi, tràn mủ màng phổ, nhiễm trùng huyết…

PGS.TS.BS Võ Phạm Minh Thư, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ, khuyến cáo khi có dấu hiệu như sốt, ho… người dân không nên tự ý mua kháng sinh để uống vì kháng sinh có thể che mất các triệu chứng cần theo dõi, nguy cơ kháng thuốc. Khi có dấu hiệu bệnh, người bệnh cần dùng thuốc theo hướng dẫn của nhân viên y tế, uống nước đầy đủ, dinh dưỡng hợp lý để tăng khả năng phục hồi sức khỏe, vệ sinh mũi họng, thân thể, giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; theo dõi sát các dấu hiệu của bệnh.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Nhân Mỹ, cần cho trẻ tiêm ngừa đầy đủ các mũi vắc-xin theo khuyến cáo trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế. Ngoài ra, để phòng bệnh hô hấp, cúm… có thể tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm, phế cầu. Còn theo PGS.TS.BS Võ Phạm Minh Thư, người lớn, nhất là người mắc các bệnh mạn tính, nên tiêm vắc-xin cúm, phế cầu, ho gà… để tạo kháng thể, miễn dịch một cách chủ động. Khi mắc bệnh, mức độ bệnh cũng nhẹ hơn các trường hợp không được tiêm ngừa.

Ngoài vắc xin, PGS.TS.BS Võ Phạm Minh Thư cũng khuyến cáo trong mùa lạnh cần giữ ấm cơ thể bằng quần áo ấm, các phụ kiện như khăn quàng, vớ, găng tay; uống đủ nước, nhất là nước ấm, nước gừng; ăn đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục phù hợp; vệ sinh mũi, súc họng; vệ sinh nhà sạch sẽ, thông thoáng. Khi đến các khu vực đông người, thăm bệnh, nên sử dụng khẩu trang để giảm nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây; che miệng khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay. Khi trời lạnh, không nên tập thể dục sớm, tránh tắm khuya. Nếu buộc phải tắm, cần chuẩn bị đầy đủ nước ấm, khăn, tắm nhanh...

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết