02/02/2026 - 06:26

Mỹ chuyển hướng sang “tác chiến phi động học” 

Chuẩn tướng R. Ryan Messer, Phó Giám đốc các Hoạt động toàn cầu, Tham mưu Liên hợp tại Lầu Năm Góc, cho biết vài tháng trước khi diễn ra chiến dịch mang tên “Quyết tâm Tuyệt đối” nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, quân đội Mỹ đã triển khai “đơn vị phi tác chiến” nhằm phục vụ các nhiệm vụ chuyên biệt của Washington. 

Binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ làm việc tại trung tâm điều hành ở tiểu bang Maryland. Ảnh: C4isrnet

Điều trần trước Tiểu ban An ninh mạng của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Chuẩn tướng Messer - sĩ quan cấp cao chuyên về tác chiến điện tử - cho hay đơn vị tác chiến phi động học (non-kinetic) này “được thiết kế để tích hợp, phối hợp và đồng bộ hóa tất cả các hoạt động phi quân sự vào việc lập kế hoạch, sau đó là thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên toàn cầu”. Được biết, hoạt động tác chiến phi động học là các hành động quân sự gây ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn hệ thống của đối phương mà không phải sử dụng vũ lực hoặc gây ra sự phá hủy trực tiếp. Chúng thường bao gồm hoạt động mạng, chiến tranh điện tử và các chiến dịch gây ảnh hưởng.

Ông Messer tiết lộ, chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro bao gồm các tác động mạng nhắm vào hệ thống radar, mạng Intetnet cũng như lưới điện của Caracas, gây ra sự cố mất điện tạm thời và làm gián đoạn các thiết bị liên lạc vô tuyến cầm tay. Những hoạt động này khiến quân đội Venezuela gặp khó trong việc xác định đối phương, qua đó giúp lực lượng Mỹ xâm nhập Venezuela mà không bị phát hiện.  

Trước đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho hay trong chiến dịch, nhiều cơ quan tình báo nước này đã thành lập các đội hành động khủng hoảng cung cấp thông tin tình báo cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt và Bộ Tư lệnh miền Nam. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đảm trách giám sát định vị địa lý để thu thập thông tin tình báo hỗ trợ chiến dịch và theo dõi các tín hiệu khác, qua đó giúp các chỉ huy xem đối phương có ra lệnh triển khai quân đội hay tìm cách kích hoạt các hệ thống radar hay không.

Theo giới phân tích, việc Mỹ triển khai “đơn vị phi tác chiến” cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng nhắm tới tích hợp các công cụ mạng và phi động học khác vào hoạt động quân sự. Katherine E. Sutton, quan chức phụ trách chính sách an ninh mạng hàng đầu của Lầu Năm Góc, trong một cuộc phỏng vấn cho biết “đơn vị phi tác chiến” nếu được kết hợp sức mạnh quân sự truyền thống có thể “tạo ra nhiều lớp tác động” trên chiến trường; cho phép các cuộc tấn công diễn ra chính xác hơn; làm suy yếu khả năng chỉ huy lực lượng của đối phương và hỗ trợ binh sĩ Mỹ khi họ di chuyển trên chiến trường. Bà Sutton cho biết, khi kết hợp với các hoạt động quân sự thực tế, năng lực mạng có thể mang lại hiệu quả lớn hơn so với việc chỉ sử dụng chúng một cách riêng lẻ để nhắm mục tiêu vào vũ khí điện tử của đối phương.

Trung tướng William Hartman, quyền chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ, cho biết đơn vị này nhắm tới khắc phục các vấn đề tồn tại lâu nay trong tuyển dụng và giữ chân các chuyên gia an ninh mạng quân sự lành nghề; cải thiện khả năng đào tạo chuyên ngành thông qua hợp tác với ngành công nghiệp và các trường đại học; đồng thời đẩy nhanh việc phát triển các công cụ và kỹ thuật an ninh mạng mới.

“Không chỉ trong các chiến dịch như Quyết tâm Tuyệt đối, Búa tạ nửa đêm (cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các địa điểm hạt nhân quan trọng ở Iran hồi năm ngoái) mà còn trong một số chiến dịch khác, chúng ta đã thực sự tiến đến điểm mà chúng ta coi năng lực mạng giống như năng lực quân sự” - Trung tướng Hartman cho biết.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết