01/02/2026 - 11:23

Giải quyết triệt để tình trạng sa tạng chậu ở phụ nữ lớn tuổi 

Tuổi tác, số lần sinh con và béo phì là những yếu tố hàng đầu dẫn đến tình trạng sa tạng chậu - căn bệnh gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là tiểu không kiểm soát. Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã can thiệp thành công một ca bệnh sa tạng chậu phức tạp bằng kỹ thuật nội soi hiện đại.

Phẫu thuật can thiệp điều trị cho bệnh nhân sa tạng chậu. Ảnh: BV cung cấp.

Bệnh nhân K.T.G (ngụ TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng khối sa vùng chậu đã xuất hiện hơn 2 năm. Ban đầu, khối tử cung chỉ lộ ra khi bệnh nhân làm việc nặng hoặc đi lại nhiều, nhưng gần 1 tháng nay, tình trạng trở nặng đến mức khối sa xuất hiện ngay cả khi người bệnh nằm nghỉ. Đáng nói hơn, bệnh nhân còn chịu đựng triệu chứng tiểu không kiểm soát kèm đau rát khó chịu. Dù đã điều trị nội khoa nhưng tình hình không thuyên giảm.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chẩn đoán bệnh nhân bị sa tạng chậu (sa tử cung - âm đạo) mức độ nặng (độ IV). Đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng bài tiết và chất lượng cuộc sống bệnh nhân. 

ThS.BS CKII Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết ê-kíp chỉ định phương pháp phẫu thuật nội soi khâu, treo tử cung vào dây chằng chậu lược hai bên điều trị cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật can thiệp tối thiểu nhưng mang lại hiệu quả bền vững. Các bác sĩ tiến hành “đính” tử cung và âm đạo vào dây chằng chậu lược chắc chắn, từ đó đưa các tạng về đúng vị trí giải phẫu, giải quyết tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Sau phẫu thuật, khối sa không còn xuất hiện. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân có thể đi lại, không còn các triệu chứng bệnh và được xuất viện.

Theo ThS.BS CKII Nguyễn Trung Hiếu, nguy cơ mắc sa tử cung ước tính trong suốt cuộc đời của 1 người phụ nữ là khoảng 12,6%. Đáng chú ý, các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ bị sa tạng chậu có tỷ lệ rối loạn tiểu tiện cao hơn hẳn so với người bình thường. “Bệnh nhân bị sa tạng chậu nên được phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng nặng nề và nhanh chóng cải thiện chất lượng sống”, bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.

Các bác sĩ Trung tâm Tiết niệu khuyến cáo, ngay khi có những dấu hiệu nghi ngờ, như: nặng vùng kín, có khối lồi hẳn ra ngoài âm đạo hoặc són tiểu khi ho, cười lớn, chị em phụ nữ nên sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh để bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng gây khó khăn cho việc điều trị.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết