Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đi qua địa bàn xã Đông Phước) nhận được sự đồng thuận cao từ người dân, vượt kế hoạch giao mặt bằng của TP Cần Thơ đề ra.

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn đi qua địa bàn xã Đông Phước.
Gia đình ông Lê Hoàng Thịnh, ngụ ấp Phước Hưng, là một trong những hộ bị ảnh hưởng từ dự án cao tốc này. Công trình đi qua lấy đi hơn 1.200m2 đất trồng cây ăn trái khiến thu nhập của gia đình bị ảnh hưởng...
Trò chuyện với phóng viên, ông Lê Hoàng Thịnh chia sẻ, ban đầu khi nghe dự án cao tốc đi ngang đất vườn, gia đình hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động liên quan đến dự án, gia đình đã thống nhất với chủ trương của Nhà nước.
“Kể từ khi dự án khởi công, câu chuyện xây dựng cao tốc luôn là vấn đề chúng tôi đặc biệt quan tâm và thường xuyên theo dõi. Giờ đây, được chứng kiến những phân đoạn mặt đường thảm nhựa, giấc mơ về một tuyến cao tốc hiện đại đang dần trở thành hiện thực, tôi và bà con ở ấp Phước Hưng thật sự vui mừng”, ông Thịnh nói.
Cũng tại ấp Phước Hưng, gia đình ông Trần Văn Lễ bị ảnh hưởng khoảng 700m2 đất. Theo ông Lễ, dù bị mất đất đang canh tác, cũng hơi buồn nhưng đây là dự án lớn của Nhà nước thì dân phải chấp hành.
Ông Trần Văn Lễ chia sẻ thêm: “Mỗi tuyến đường của Nhà nước làm đều là vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của địa phương, của đất nước. Tôi rất vui mừng chờ đến ngày thông tuyến giai đoạn 1. Cả đời người tôi mới được thấy một con đường to đẹp, hiện đại đi qua quê mình thế này, đó là niềm tự hào. Nhìn con đường láng nhựa phẳng phiu, người dân vô cùng phấn khởi, mong muốn sớm được đi trên đường mới”.
Để triển khai thực hiện công tác đền bù, thu hồi đất Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau đạt hiệu quả cao, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ tuyên truyền, phổ biến và tiếp nhận ý kiến của người dân. “Đối với ấp Phước Hưng bị ảnh hưởng 9 hộ, trong đó hộ bị ảnh hưởng ít nhất 700m2, hộ nhiều nhất trên 1.200m2 và không có hộ nào mất trắng phải tái định cư”, Trưởng Ban nhân dân ấp Phước Hưng, Nguyễn Hồng Phước cho biết.
Dự án triển khai trên địa bàn xã với chiều dài 6,5km, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 37,5ha, ảnh hưởng đến 282 hộ.
Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau đang dần về đích nhờ sự đồng thuận cao của người dân, những người sẵn sàng nhường đất, chấp nhận mất mát tài sản để đổi lấy sự phát triển của quê hương. Sự đồng thuận của người dân cũng đặt ra trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ người dân bị mất đất một cách thỏa đáng...
Theo bà Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước, khi tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa bàn xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các ngành chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động những hộ còn lại sớm đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bàn giao mặt bằng, đảm bảo dự án triển khai suôn sẻ, đúng kế hoạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế vùng và địa phương như kỳ vọng. Song song đó, Đảng ủy, UBND xã giải quyết thỏa đáng các vướng mắc, kiến nghị trong bồi thường, hỗ trợ của người dân bị ảnh hưởng tuyến cao tốc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời gian.
Những hộ dân xã Đông Phước mà phóng viên gặp gỡ, ai ai cũng hiện rõ niềm vui trên từng gương mặt, đồng thời rất kỳ vọng đối với tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Con đường không chỉ nối liền các vùng đất, mà còn nối liền niềm tin và ước vọng của người dân Đông Phước về một hành trình phát triển mới cho địa phương, kết nối liên vùng, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Bài, ảnh: KIM NGỌC