Nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, thời gian qua, Hội LHPN xã Vĩnh Thuận Đông thực hiện nhiều chương trình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Thông qua các hoạt động hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm và kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên, phụ nữ tự tin phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Nghề đan lục bình giúp nhiều phụ nữ xã Vĩnh Thuận Đông ổn định cuộc sống.
Bà Trần Nguyên Thu Hai, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Khó khăn lớn nhất của phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã là thiếu vốn và phương tiện sản xuất. Từ thực tế đó, Hội chủ động phối hợp chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để chị em mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình”.
Một trong những giải pháp được Hội triển khai hiệu quả là tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với phụ nữ nông thôn, như: đan lục bình, may gia công, nấu ăn, trồng rau màu… Nhiều lớp dạy nghề được mở tại các ấp, qua đó chị em vừa tham gia học nghề, vừa tranh thủ thời gian chăm sóc gia đình. Bà Lê Thị Thảnh, ở ấp 7, chia sẻ: “Biết hoàn cảnh tôi khó khăn nên cách nay gần 3 năm, Hội LHPN xã đã tạo điều kiện cho tôi học đan lục bình. Có nghề, tôi tranh thủ thời gian nhàn rỗi nhận hàng về nhà làm để tăng thêm thu nhập. Mỗi tháng tôi kiếm hơn 3 triệu đồng, phụ chồng lo cho con ăn học”.
Không chỉ dừng lại ở việc dạy nghề, hội LHPN xã quan tâm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. Từ năm 2021 đến nay, Hội đã mở 7 lớp dạy nghề thu hút 350 chị em tham gia; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 3.000 phụ nữ làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài thành phố; tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động nữ tại địa phương. Song song đó, Hội duy trì và nhân rộng các mô hình giải quyết việc làm hiệu quả, như: tổ liên kết may gia công, mua bán nhỏ, đan lục bình… Hội LHPN xã luôn đồng hành cùng chị em thông qua kết nối nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng, giúp hội viên phụ nữ có điều kiện đầu tư máy móc, nguyên liệu, mở rộng sản xuất, từng bước hình thành sinh kế bền vững.
Được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 70 triệu đồng khởi nghiệp, bà Lê Thị Lể ở ấp 5, phấn khởi chia sẻ: “Tôi sẽ đầu tư phát triển mô hình đan dây nhựa tại nhà. Tôi tin mình chịu khó làm ăn, từ nay đến Tết có thể tạo nguồn thu nhập khá”. Với số vốn được hỗ trợ, bà Lể dự kiến mua sắm nguyên vật liệu, khung đan, dụng cụ phục vụ sản xuất. Đồng thời, bà Lể tập hợp thêm chị em trong ấp có tay nghề tốt cùng tham gia, tổ chức sản xuất theo hình thức nhận hàng về nhà làm, vừa tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ, vừa giảm chi phí nhân công.
Quan tâm hỗ trợ chị em bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã đã giúp 46 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 180 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thành công. Bên cạnh đó, Hội giúp kết nối xây dựng thành công 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.
Bà Trần Nguyên Thu Hai, Chủ tịch Hội LHPN xã, khẳng định: “Với sự đồng hành và những giải pháp thiết thực, Hội LHPN xã cùng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo cơ hội để hội viên, phụ nữ học nghề, khởi nghiệp và phát triển sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.
Bài, ảnh: CAO OANH