26/04/2018 - 21:40

Tổng thống Pháp: Không có hành tinh B

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 25-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề dài hạn, đồng thời dự đoán Mỹ sẽ tái tham gia Hiệp ước Paris.

Theo tờ The Hill, Tổng thống Macron trong bài phát biểu đề cập rất nhiều đến biến đổi khí hậu và môi trường. Ông cho rằng với tình trạng khí thải nhà kính không được kiểm soát như hiện nay cùng với sự suy giảm đa dạng sinh học và gia tăng vấn đề ô nhiễm đại dương thì “chúng ta đang giết chết hành tinh chúng ta”. Do đó, ông kêu gọi các nước hãy chung tay bảo vệ Trái đất, bởi “không có hành tinh B”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 năm ngoái tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu vốn đạt được vào năm 2015 tại thủ đô của Pháp, với sự hỗ trợ của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Việc rút khỏi hiệp ước không ràng buộc này có hiệu lực sớm nhất vào năm 2020, do đó tổng thống Mỹ tương lai có thể nhanh chóng tái tham gia.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết