09/04/2017 - 16:01

Đảng bộ thị trấn Thới Lai

Tập trung chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng

5 năm qua, kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4 khóa XI) Đảng ủy thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai đã tập trung khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức

 Cán bộ thị trấn Thới Lai tham quan mô hình trồng chuối của ông Lê Văn Cường, ấp Thới Thuận A.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy thị trấn, 5 năm qua, Đảng ủy thị trấn đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chuyển biến rõ nét. Đảng ủy từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện cơ chế giao việc và quy định thời gian hoàn thành; yêu cầu cán bộ, công chức, nhất là các đảng ủy viên phải thường xuyên bám sát địa bàn ấp được phân công để hỗ trợ chi bộ ấp nâng cao chất lượng sinh hoạt và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào. Đồng chí Trần Ngọc Đến, Đảng ủy viên, cán bộ Tổ chức Đảng ủy thị trấn, nói: "Tôi được giao chỉ đạo toàn diện ấp Thới Phong A. Hàng tuần, tôi sắp xếp công việc chuyên môn để dành thời gian xuống ấp từ 2-3 lần cùng cán bộ, đảng viên ấp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp các loại phí, quỹ, mua bảo hiểm y tế, đóng góp làm giao thông, xây dựng các thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…". Theo đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, sau kiểm điểm theo NQTW4, hầu hết các cán bộ, công chức xã đều nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước Dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là bám sát địa bàn ấp để tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện các phong trào nên hàng năm thị trấn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao.

Song song đó, Đảng ủy thị trấn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm học tập nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy đã cử 27 lượt cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn. Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, 5 năm qua, tỷ lệ đảng viên tham gia học nghị quyết của Đảng đạt trên 99% (tăng 4% so với năm 2012). Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Giúp dân phát triển kinh tế

Một trong những hạn chế được Đảng ủy thị trấn Thới Lai chú trọng khắc phục ngay sau khi kiểm điểm theo NQTW4 là đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Uôl, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Bên cạnh tạo thuận lợi về vay vốn, thủ tục hành chính, mặt bằng cho nhân dân kinh doanh, buôn bán, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả… Đến nay, thị trấn đã chuyển đổi được hàng chục ha ruộng từ làm 3 vụ lúa sang làm 2 vụ lúa 1 vụ màu, 2 vụ lúa 1 vụ cá và vùng chuyên canh dưa hấu tăng hiệu quả gấp đôi làm lúa. Thị trấn đã được hàng chục mô hình kinh tế tổng hợp ruộng – rẫy – vườn – ao – chuồng thu lời mỗi năm hàng trăm triệu đồng; cải tạo được hơn 40 ha vườn tạp, kém hiệu quả trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Ông Lê Văn Cường, ở ấp Thới Thuận A, nói: "Được địa phương vận động, hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật tôi đã cải tạo 5 công vườn tạp trồng măng cụt, chuối, bông thiên lý; tận dụng các bờ mương nuôi cá và nuôi heo bằng nệm sinh học. Vài năm nay, mỗi năm trừ chi phí tôi còn lời gần 200 triệu đồng". Nhờ đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay, đời sống của nhân dân thị trấn được nâng lên. Cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2012; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,47%, giảm 6,2% so với năm 2012.

Nói về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Đảng ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết; tổ chức cho 244/244 đảng viên viết đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thời gian tới, Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy thị trấn phát triển về mọi mặt. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết