18/03/2024 - 09:25

Cùng làm theo lời Bác Hồ dạy 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ ấp Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền), nêu cao tính tiên phong, gương mẫu “nói đi đôi với làm”, quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, chăm lo đời sống nhân dân... Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Hiện ấp không còn hộ nghèo. Năm 2023, Chi bộ ấp Nhơn Thành đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tuyến đường giao thông ở ấp Nhơn Thành được nâng cấp khang trang, lưu thông thuận lợi, an toàn.

Theo đồng chí Phan Thành Đông, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi ủy triển khai quán triệt đến CB, ĐV, nhân dân. CB, ĐV vận động nhân dân cùng làm theo gương Bác, góp sức xây dựng chi bộ vững mạnh, khu dân cư ngày càng phát triển. Làm theo gương Bác, khi được xã hỗ trợ xi măng, CB, ĐV ấp đã vận động nhân dân đóng góp 210 triệu đồng nâng cấp 2 tuyến đường giao thông trong ấp. Ông Nguyễn Văn Hai, người dân ấp Nhơn Thành, cho biết: “Trước đây, tuyến đường kinh Thủy Lợi được đổ đá đi tạm, đá ngày càng lún xuống, gây sình lầy, đi lại khó khăn. Khi CB ấp vận động, bà con đồng tình đóng góp tiền mua cát, đá, ngày công, xã hỗ trợ xi măng tráng bê tông mặt đường cao ráo, sạch đẹp. Giờ đây, giao thương thuận lợi, an toàn”. CB, ĐV ấp còn vận động xã hội hóa khoảng 13 triệu đồng giặm vá những đoạn đường giao thông xuống cấp, thay 30 bóng đèn chiếu sáng bị hư... Vào mùa mưa, CB, ĐV ấp vận động xã hội hóa 40 bao xi măng xử lý rong trên các tuyến giao thông để bà con lưu thông an toàn. CB, ĐV ấp còn vận động xã hội hóa 2,5 triệu đồng trang trí đèn ở các cây cầu, cổng chào, nhà văn hóa ấp, tạo cảnh quan đẹp ở khu dân cư trong những ngày Tết Nguyên đán...

Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, CB, ĐV ấp quan tâm vận động người  dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; giới thiệu người dân vay Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 8 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập; phối hợp huyện trợ giá con giống cho 4 hộ nuôi cua đinh, 2 hộ nuôi lươn... Anh Hồ Phước Linh, người dân ấp Nhơn Thành, kể gia đình anh có 4.000m2 đất trồng bưởi, chanh bị bệnh vàng lá, hiệu quả kinh tế không cao. Anh chuyển sang trồng sầu riêng và bơ. Anh Linh nói: “Nhờ CB ấp giới thiệu vốn vay với lãi suất ưu đãi, gia đình tôi có tiền đầu tư cải tạo vườn. Hiện nay, sầu riêng và bơ phát triển xanh tốt, đang ra hoa, hy vọng kinh tế gia đình khấm khá hơn”.

Bên cạnh đó, năm 2023, CB, ĐV ấp còn phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà tặng các hộ dân còn khó khăn về nhà ở; vận động 215 phần gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt trị giá khoảng 300.000 đồng/phần tặng hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; duy trì vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm hằng tháng cho 3 hộ đặc biệt khó khăn do bị bệnh, mất sức lao động. Hiện nay, ấp không còn hộ nghèo, còn 6 hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Ba, 75 tuổi, ở ấp Nhơn Thành chia sẻ: “Kinh tế gia đình khó khăn, căn nhà cũ cột cây, mái tôn bị mục, không có tiền cất lại. Nhờ CB các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà khang trang, tôi mới có nơi ở ổn định, không còn lo sợ bị sập khi mưa gió lớn”.

Đồng chí Phan Thành Đông, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thành, cho biết: “Chi ủy Chi bộ ấp Nhơn Thành tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi CB, ĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chăm lo đời sống nhân dân, quan tâm vận động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư Nhơn Thành ngày càng đổi mới, đời sống người dân nâng cao”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết