25/03/2024 - 09:25

Chi bộ ấp 8, xã Thới Hưng làm theo gương Bác 

Nhiều cây cầu, tuyến đường, căn nhà được xây dựng khang trang; đời sống người dân trong ấp khấm khá nhờ chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp… Kết quả đó một phần nhờ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ ấp 8, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, đã lãnh đạo, vận động nhân dân làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực.

Cầu Kim Quang ở ấp 8 được bê tông vững chắc, lưu thông an toàn.

Cầu Phúc Quang và cầu Kim Quang thuộc ấp 8, được xây dựng kiên cố trong niềm vui của người dân. Ông Trần Minh Trắng, người dân trong ấp, nói: "Trước đây, 2 cây cầu này làm bằng ván, rộng khoảng 1,5m, xuống cấp. Bà con qua lại gập ghềnh, khó khăn. Nhờ CB xã, ấp phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, bà con đóng góp thêm để xây dựng cầu bê tông rộng 3,5m. Cầu mới xây vững chắc, có lan can, đèn chiếu sáng, bà con qua lại an toàn, việc vận chuyển hàng nông sản thuận lợi hơn".

Việc phối hợp cùng CB xã vận động nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp xây dựng 2 cây cầu trị giá 600 triệu đồng trên là một trong những phần việc thiết thực mà Chi ủy, Chi bộ ấp 8 làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Võ Văn Tống, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 8, Chi ủy quán triệt CB, ĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, CB, ĐV ấp tập trung vận động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng xã Thới Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trước đó, CB, ĐV ấp 8 đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kênh M, dài 4,8km, từ 2m ra 4m. Sau khi tuyến đường kênh M được nâng cấp, mở rộng, CB, ĐV ấp 8 vận động nhân dân đóng góp 90 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng kết hợp gắn cờ; tổ chức trồng hoa để xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bà Võ Thị Bạch Yến, người dân ấp 8, nói: "Trước đây, tuyến đường kênh M chỉ rộng 2m. Giờ đây, đường được mở rộng, tráng bê tông phẳng phiu, giao thương của bà con thuận lợi, an toàn".

Bên cạnh đó, CB, ĐV ấp 8 tích cực phối hợp CB xã vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 10 tỉ đồng; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; thành lập hợp tác xã sản xuất xoài cát Hòa Lộc Lộc Hưng với 19 thành viên, giúp người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản thuận lợi. Bà Ngô Thị Kim Duyên ở ấp 8, cho biết: "Nhờ CB xã, ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền đầu tư trồng xoài, sen lấy gương bán, với thu nhập trung bình hơn 150 triệu đồng/năm. Tận dụng đất trống quanh nhà, các bờ bao quanh vườn, ao sen, gia đình tôi trồng cải, bí… để có thêm chi phí sinh hoạt hằng ngày".

Hằng năm, CB, ĐV ấp còn vận động nhiều phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập tặng học sinh; phối hợp CB xã vận động xây dựng và sửa chữa nhà giúp người dân khó khăn về nhà ở… Năm 2023, ấp có 2 hộ thoát nghèo và 4 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, ấp 8 không còn hộ nghèo, còn 8 hộ cận nghèo.

Năm 2023, Chi bộ ấp 8 được công nhận "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Theo đồng chí Võ Văn Tống, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 8, phát huy những kết quả đạt được, Chi ủy Chi bộ ấp 8 sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, Chi ủy tiếp tục lãnh đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm... Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ấp 8 ngày càng đổi mới, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết