06/08/2018 - 07:56

Tăng cường đối thoại trong Đảng 

Những năm qua, Quận ủy Bình Thủy duy trì việc tổ chức họp mặt, đối thoại giữa Ban Thường vụ (BTV) với cán bộ, đảng viên cơ sở. Việc làm này giúp BTV Quận ủy có thêm điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến từ cơ sở đóng góp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN), xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh,… Đây còn là dịp để cán bộ cơ sở đề xuất những giải pháp hiệu quả, góp phần xây dựng quận phát triển.

Cán bộ, đảng viên cơ sở góp ý, kiến nghị với Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy trong buổi gặp gỡ, đối thoại. Ảnh: QUỲNH LAM
Cán bộ, đảng viên cơ sở góp ý, kiến nghị với Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy trong buổi gặp gỡ, đối thoại. Ảnh: QUỲNH LAM

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, việc tổ chức đối thoại được quận duy trì thực hiện từ năm 2011 đến nay. Trước khi đối thoại với cán bộ cơ sở, bộ phận giúp việc của BTV Quận ủy phát phiếu lấy ý kiến cán bộ 46 khu vực (tương đương 92 phiếu). Sau đó, BTV Quận ủy phân công Ủy viên BTV trả lời các kiến nghị của cán bộ cơ sở. Nhìn chung, các vấn đề cán bộ cơ sở quan tâm liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên; công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, công tác cải cách hành chính, quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng... “Thành phần tham dự đối thoại là các đồng chí Bí thư, Trưởng khu vực, lãnh đạo phường, các phòng, ban liên quan, cán bộ được phân công chỉ đạo khu vực… Qua đó, tạo mối quan hệ gắn bó, gần gũi, gắn được vai trò, trách nhiệm của cán bộ với khu vực”- đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo nhấn mạnh.

Tại các buổi đối thoại, hầu hết vấn đề đặt ra được BTV Quận ủy phân công trả lời thỏa đáng. Đồng thời, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp, các giải pháp gợi ý thực hiện của đại biểu. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền, BTV Quận ủy tổng hợp và có văn bản kiến nghị thành phố xem xét, giải quyết. Theo đánh giá của BTV Quận ủy, các vấn đề đặt ra trong các buổi đối thoại rất thiết thực, chứng tỏ cán bộ cơ sở rất quan tâm và theo dõi đối với sự phát triển của quận. Nhiều vấn đề được đặt ra ở kỳ đối thoại trước đã được chỉ đạo giải quyết và đạt những kết quả đáng phấn khởi. Các đồng chí ủy viên BTV được phân công trả lời với tinh thần trọng thị, trách nhiệm, đi vào trọng tâm. Sau mỗi cuộc đối thoại, BTV Quận ủy đều chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy, UBND quận tiếp tục rà soát, phân loại, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan và sớm có thông tin phản hồi về chi bộ, khu vực.

Đồng chí Hoàng Vinh Quang, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, bộc bạch: “Tôi thấy việc tổ chức đối thoại là việc làm thiết thực. Qua đây, cán bộ cơ sở có thể trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Lãnh đạo quận cũng có dịp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị trực tiếp từ cơ sở, nhằm giúp cho công tác lãnh đạo, điều hành sát với thực tế, đạt hiệu quả cao hơn. Tôi nghĩ những buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp như thế này là cần thiết, cần được duy trì và phát huy”. Cũng theo đồng chí Hoàng Vinh Quang, hầu hết những câu trả lời, giải trình của lãnh đạo quận đều thỏa đáng, sát hợp với tình hình thực tế. Từ đó, giúp các cán bộ cơ sở có thêm thông tin, để kịp thời tuyên truyền, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác tại khu vực…

Cùng bày tỏ sự thống nhất cao với việc Quận ủy duy trì tổ chức họp mặt, đối thoại của Quận ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy, chia sẻ: “Hiệu quả rõ nét nhất mà những cuộc đối thoại mang lại chính là thêm một “kênh thông tin”, kịp thời giải tỏa, giảm thấp nhất những bức xúc giữa các cấp trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, những vấn đề, ý kiến, chất vấn của cán bộ cơ sở đặt ra chưa nhiều, chưa đi vào trọng tâm; câu trả lời đôi lúc còn chung chung… Muốn những buổi đối thoại đạt hiệu quả hơn nữa thì không chỉ chất vấn, kiến nghị mà cán bộ cơ sở còn dành thời gian nghiên cứu, để góp ý, “hiến kế” xây dựng quận ngày càng phát triển”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, “điểm mới” của những lần tổ chức họp mặt, đối thoại gần đây là việc kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện những “lời hứa”, đôn đốc, nhắc nhở những phòng, ban chuyên môn thực hiện hết trách nhiệm của mình; có quy định thời gian giải quyết cụ thể. Sau đó, tổng hợp kết quả để báo cáo Thường trực những vấn đề còn tồn tại, chưa thể giải quyết được và nguyên nhân. Cũng theo đồng chí Thảo, bên cạnh họp mặt, đối thoại với cán bộ, đảng viên cơ sở, nhằm tăng cường hơn nữa đối thoại trong Đảng, BTV, Thường trực sẵn sàng dành thời gian, sắp lịch gặp mặt, đối thoại trực tiếp đối với những đảng viên có yêu cầu. Nhờ đó, hầu hết những bức xúc, vướng mắc được giải quyết ổn thỏa, xây dựng lòng tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, chính quyền...

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết