20/05/2017 - 15:25

Quan tâm phát triển đảng viên trong sinh viên

Đồng chí Dương Thái Công, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ (ĐH KT- CN) Cần Thơ, cho biết: "Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Bác, lần đầu tiên, Đảng bộ trường tổ chức lễ kết nạp 3 đảng viên là sinh viên chính quy. Đây là thành quả từ nỗ lực của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường thời gian qua".

Lễ kết nạp đảng viên do Đảng bộ Trường ĐH KT-CN Cần Thơ tổ chức ngày 19-5-2017 trong không khí trang nghiêm và phấn khởi. Đảng bộ nhà trường đón mừng 6 đảng viên mới (3 sinh viên và 3 cán bộ trẻ) chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nét mặt rạng ngời sau khi tuyên thệ dưới cờ Đảng, bạn Nguyễn Thị Kim Xuyên, sinh viên ngành Hệ thống thông tin khóa 1, chia sẻ: "Tôi rất vinh dự được vào Đảng dịp sinh nhật Bác. Tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của thầy cô, góp sức trẻ phục vụ đất nước". Là một trong những sinh viên ưu tú được tổ chức đảng chăm bồi từ năm học 2015-2016, Kim Xuyên luôn nỗ lực tham gia mọi hoạt động phong trào đoàn thể, học thuật. Không chỉ là sinh viên khá giỏi, Kim Xuyên còn là Phó Bí thư Chi đoàn lớp Hệ thống thông tin, năng nổ, nhiệt tình, tiên phong trong các phong trào văn - thể - mỹ.

Đảng viên mới là sinh viên đọc lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp đảng viên do Đảng bộ Trường ĐH KT-CN Cần Thơ tổ chức nhân dịp Sinh nhật Bác 19-5.

 

Dịp này, bạn Trần Thị Thùy Dương, sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm khóa 2, được kết nạp Đảng. Cha và chị Thùy Dương đều là đảng viên nên Dương luôn nỗ lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ Đảng. Thùy Dương bộc bạch: "Tôi đăng ký tham gia các hoạt động Đoàn, được đồng chí Bí thư Chi bộ Liên khoa 1 hướng dẫn, chỉ ra những hạn chế, như ít nói, thiếu tự tin để tôi khắc phục, hoàn thiện bản thân hơn. Sau đó, tôi tham gia câu lạc bộ học thuật của trường, tiếp đoàn sinh viên nước bạn Thái Lan, Hàn Quốc… Qua đó, tôi tự tin hơn trong giao tiếp". Bạn Huỳnh Văn Phú, Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn lớp Công nghệ điện - điện tử khóa 2, nói: "Nhờ Đoàn, Hội Sinh viên tạo điều kiện để tôi tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng ngoại ngữ - điểm yếu khi học phổ thông, góp phần nâng cao hiệu quả học tập". Theo Phú, với vai trò đảng viên mới, cần cố gắng học, rèn luyện tốt hơn cũng như phải tiên phong trong mọi phong trào.

Kim Xuyên, Thùy Dương, Văn Phú là 3 sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng đợt này. Thời gian qua, các cấp ủy đảng Trường ĐH KT-CN Cần Thơ rất quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng sinh viên. Theo chỉ đạo của Đảng ủy trường, hằng năm, nhân các ngày lễ lớn của đất nước (Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30-4 hay Sinh nhật Bác Hồ 19-5), Đoàn, Hội Sinh viên trường phát động phong trào sinh viên tình nguyện, thi đua học tập tốt, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường,... Qua các phong trào, nhiều đoàn viên, sinh viên ngày càng trưởng thành, là nhân tố quan trọng để Đảng ủy, các chi bộ chăm bồi, tạo nguồn phát triển đảng viên. Theo Nghị quyết Đảng bộ Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu phát triển 5 đảng viên là sinh viên. Hiện, Đảng bộ trường có 11 sinh viên là đối tượng cảm tình Đảng; trong đó, có 3 sinh viên vừa vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng, 2 sinh viên được Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ thẩm định hoàn tất hồ sơ.

Theo đồng chí Dương Thái Công, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH KT-CN Cần Thơ, ở môi trường ĐH, để được đứng vào hàng ngũ Đảng, cán bộ trẻ phải hội tụ nhiều yếu tố là có chí hướng lý tưởng phấn đấu vào Đảng, kiến thức chuyên môn vững vàng và tư cách đạo đức tốt. Còn với sinh viên, phải đạt học lực khá trở lên. Để giúp cán bộ trẻ, sinh viên hiểu, ý thức vai trò của Đảng, trường tổ chức diễn đàn thanh niên đối thoại với Đảng. Đồng chí Dương Thái Công nhấn mạnh: "Chúng tôi quán triệt đảng viên phải gương mẫu, thể hiện vai trò trách nhiệm qua học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh".

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết