22/03/2018 - 07:19

Phường Long Tuyền với nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Những năm qua, công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông luôn được Đảng ủy, UBND phường Long Tuyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Tuyến đường cầu Trại Giam – Khu tái định cư phường Long Tuyền được lắp đặt đèn chiếu sáng tạo điều kiện cho bà con tham gia giao thông thuận tiện. Ảnh: HỒNG VÂN
Tuyến đường cầu Trại Giam – Khu tái định cư phường Long Tuyền được lắp đặt đèn chiếu sáng tạo điều kiện cho bà con tham gia giao thông thuận tiện. Ảnh: HỒNG VÂN

Theo ông Từ Công Thuần, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, công tác vận động xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông được lãnh đạo phường chú trọng. Trong năm 2017, phường đã vận động thực hiện nhiều công trình: nâng cấp mở rộng tuyến rạch Ông Kinh – quốc lộ 91B; nâng cấp, sửa chữa cầu giao thông tại tổ 5, khu vực Bình Thường B…, tổng trị giá trên 7,5 tỉ đồng. Song song đó, UBND phường Long Tuyền vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, nhân dân thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng 6 tuyến đường, tổng chiều dài 6.840 mét, tổng chi phí 254 triệu đồng. Qua đó, tạo sự phấn khởi người dân trên địa bàn, đảm bảo giao thương thông suốt. Nhắc đến hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường Tô Vĩnh Diệm (từ cầu Trại Giam đến khu tái định cư phường Long Tuyền), ông Đinh Công Đấu, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Thường B, bộc bạch: “Trước đây, tuyến đường không có đèn chiếu sáng, bà con đi lại khó khăn. Từ nguồn vận động xã hội hóa, chính quyền lắp đặt 40 bộ đèn chiếu sáng tuyến đường dài 1.990 mét, tổng chi phí khoảng 65 triệu đồng. Giờ đây, tuyến đường có đèn chiếu sáng, đi lại dễ dàng, bà con  thêm phấn khởi, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa trước cửa nhà”.

Bên cạnh đó, UBND phường Long Tuyền cũng tích cực triển khai công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, giữ gìn mỹ quan địa bàn phường. Ông Từ Công Thuần cho biết: “Năm 2017, Ban ATGT phường Long Tuyền tham mưu Đảng ủy, UBND phường phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường qua nhiều hình thức, như: qua đài truyền thanh phường mỗi sáng; các cuộc họp tổ dân phố, khu vực...". UBND phường phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông; quản lý giáo dục thanh niên có nguy cơ gây tai nạn giao thông; thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, TTATGT. Năm 2017, lực lượng ra quân 6 đợt cao điểm, tổ chức 836 cuộc tuần tra với 5.077 lượt người dự; lập biên bản xử phạt 113 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đậu xe dưới lòng đường; phát 600 tờ bướm tuyên truyền trật tự đô thị, trật tự ATGT; thường xuyên nhắc nhở các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, nhất là tại các điểm chợ (Chợ Miễu Ông, chợ Phó Thọ…). Mặt trận và các đoàn thể phường phát huy sức mạnh hệ thống chính trị từ phường đến khu vực, tổ dân phố trong giữ gìn TTATGT; thành lập các đoàn vận động đến từng nhà dân các tuyến đường chính, các điểm chợ để vận động tháo dỡ, di dời vật kiến trúc lấn chiếm lòng lề đường. Theo đó, bà con chấp hành nghiêm túc, có 500 hộ kinh doanh mua bán cam kết không vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân toàn phường trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

HỒNG VÂN 

Chia sẻ bài viết