09/09/2017 - 16:13

Nhiệt huyết trẻ 

Đó là tên Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện do nhóm sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ thành lập cuối năm 2015. CLB Nhiệt huyết trẻ có 30 thành viên nòng cốt, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Nổi bật là sửa chữa đường giao thông; sơn sửa, tôn tạo nhà vệ sinh các điểm trường khó khăn và chăm lo thiếu nhi nghèo… Nghĩa cử đẹp của các bạn trẻ góp phần lan tỏa lối sống nhân nghĩa của thế hệ thanh niên hôm nay.

Thành viên CLB Nhiệt huyết trẻ tình nguyện sơn sửa nhà vệ sinh Trường Tiểu học ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ảnh: Q. THÁI

Những ngày đầu tháng 9, CLB Nhiệt huyết trẻ tất bật chuẩn bị các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi nghèo. Đây là hoạt động thường niên của CLB. Các bạn trẻ chia nhóm, nhóm đến các huyện ngoại thành xin tre, trúc làm lồng đèn; nhóm vận động quà, bánh; còn nhóm tập luyện các tiết mục văn nghệ, giúp thiếu nhi nghèo đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi.

Chủ nhiệm CLB Nguyễn Văn Cường, sinh viên ngành Dược, cho biết: “Cuối tháng 9, CLB tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tạo sân chơi lành mạnh cho các em, đồng thời, tặng gần 500 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) và huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long)”.

Theo anh Nguyễn Văn Cường, mỗi năm CLB tổ chức khoảng 20 hoạt động tình nguyện, trong đó, có 4-5 hoạt động cho trẻ em. Nổi bật như: thăm và tặng quà trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật; tổ chức văn nghệ gây quỹ học bổng học sinh vượt khó học tốt; dạy chữ, tập huấn kỹ năng sống cho trẻ.

Anh Cường bộc bạch: “Mỗi hoạt động, CLB vận động từ 5 đến 20 triệu đồng. Tuy chưa thật quy mô nhưng điều đáng quý là do sinh viên đóng góp hoặc vận động từ bạn bè”. Điều đó cho thấy, nhiều bạn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, biết quan tâm, san sẻ khó khăn với những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Phan Hồ Ngọc Nhi, sinh viên ngành Dược, thành viên CLB, tâm sự: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi được làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Qua các đợt tình nguyện, tôi có thêm nhiều trải nghiệm thực tế và rèn kỹ năng sống bổ ích”.

Bên cạnh các hoạt động vì đàn em thân yêu, CLB còn sáng tạo, triển khai nhiều phần việc thiết thực vì cộng đồng như: Sửa chữa nhà vệ sinh tại các điểm trường khó khăn; hỗ trợ Xã đoàn Mỹ Khánh, huyện Phong Điền xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp; tập huấn kỹ năng giao tiếp, quản trò, team building cho sinh viên, hay như hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các bạn trẻ.

Trong các đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên (tháng 3 hằng năm), Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè,  thành viên CLB tham gia nhiều hoạt động tình nguyện do Thành đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ phát động. Tiêu biểu như tiếp sức mùa thi, vệ sinh môi trường, hỗ trợ thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ…

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, việc tham gia các hoạt động do CLB tổ chức giúp sinh viên rèn kỹ năng mềm. Nguyễn Trường An, sinh viên ngành Quan hệ công chúng, được CLB phân công phụ trách truyền thông, An tự mày mò tìm hiểu cách quay phim, nhiếp ảnh, thiết kế video clip đăng lên mạng xã hội, youtube để giới thiệu về hoạt động của CLB.

Qua các hoạt động, An học cách xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ. Đó là hành trang bổ ích giúp An trang bị nghề nghiệp tương lai. Quan trọng hơn, An có nhiều trải nghiệm đẹp thời sinh viên khi làm việc thiện vì cộng đồng, xã hội. Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, sắp tới, CLB sẽ tổ chức chào đón tân sinh viên, giới thiệu các mô hình nổi bật, tập hợp sinh viên tham gia các hoạt động, phong trào. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống trách nhiệm cho các bạn trẻ. 

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết