21/03/2018 - 07:45

Malaysia phát triển du lịch y tế 

Malaysia đang muốn trở thành một trung tâm sản khoa khu vực khi mà các ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại đây có tỷ lệ thành công cao. Năm 2016, doanh thu của ngành du lịch y tế Malaysia lần đầu đạt mức 1 tỉ RM (tương đương 255,4 triệu USD). Đến năm 2020, con số này được cho là sẽ tăng gấp đôi - một mục tiêu được xem là đầy tham vọng nhưng Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia (MHTC) tự tin sẽ đạt được.

Sau khi Trung Quốc hủy bỏ chính sách một con vào tháng 10-2015, MHTC ước tính có khoảng 90 triệu cặp vợ chồng ở đây muốn sinh con thứ hai. Trong đó, có tới 40 triệu người trên 40 tuổi. MHTC cho rằng chỉ 1% trong số này cũng đủ để thúc đẩy ngành du lịch y tế Malaysia.  “Phương pháp IVF của chúng tôi có tỷ lệ thành công cao nhất thế giới, vào khoảng 66% so với mức trung bình của thế giới chỉ là 50%. Do đó, chúng tôi cảm thấy rằng Malaysia xứng đáng trở thành trung tâm sản khoa của khu vực” – Sherene Azli, giám đốc điều hành của MHTC, phát biểu với tờ The Edge Financial Daily. Được biết, hiện một ca IVF có chi phí khoảng 14.000 RM (khoảng 3.575 USD).

Malaysia có thế mạnh về IVF. Ảnh: SCMP
Malaysia có thế mạnh về IVF. Ảnh: SCMP

Theo MHTC, Trung Quốc là thị trường khách du lịch y tế phát triển nhanh thứ hai của Malaysia trong năm 2016. Năm đó, lượng khách du lịch y tế đến từ Trung Quốc tăng 20% so với năm 2015, chỉ sau Việt Nam (83%).

Chính phủ Malaysia hồi tháng 10 năm ngoái đã dành 30 triệu RM trong ngân sách 2018 để đưa Malaysia trở thành một trung tâm sản khoa và tim mạch của khu vực. Kuala Lumpur cũng đã ra mắt hệ thống đăng ký trực tuyến visa điện tử dành cho du khách y tế đến từ 10 nước, trong đó có Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar và Ấn Độ. Theo trang web Cục Quản lý xuất nhập cảnh Malaysia, một visa điện tử cho phép chủ sở hữu ở lại Malaysia đến 30 ngày và có hiệu lực trong vòng 3 tháng.

MHTC tiết lộ, Malaysia năm 2016 đã tiếp đón 921.000 du khách y tế. Trong giai đoạn 2011-2016, ngành du lịch y tế Malaysia duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm 15% và con số này dự kiến là 20% trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Ngành du lịch Malaysia năm 2016 đóng góp 14,8%, tức 235,4 tỉ RM cho nền kinh tế quốc dân và giải quyết việc làm cho 3,2 triệu người. Trong năm này, Malaysia đã tiếp đón 26,8 triệu lượt khách quốc tế, chủ yếu là từ Singapore, Indonesia và Trung Quốc.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết