26/01/2018 - 09:28

Khánh thành Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc tại Cần Thơ 

(CT)- Ngày 25-1, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên Hiệp quốc Hàn Quốc (KOCUN) đồng tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Việt- Hàn chung tay chăm sóc, tọa lạc tại đường số 5, lô số 20, khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng (trong khuôn khổ Dự án “Việt- Hàn chung tay chăm sóc”), với sự tài trợ của Tập đoàn Hyundai Motor Company. Tham dự có lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng nhiều đại biểu khách quý đến từ Hàn Quốc…  

Dự án “Việt- Hàn chung tay chăm sóc được công bố và khởi động từ ngày 27-10-2016. Dự án bao gồm các hoạt động chính, như: điều tra khảo sát; tổ chức nhóm cộng đồng phụ nữ hồi hương; tổ chức lớp tiếng Hàn, dạy nghề miễn phí; thành lập và đưa vào sử dụng thư viện đa văn hóa thiếu nhi Việt – Hàn…

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, thành phố Cần Thơ và đại diện các tổ chức liên quan của Hàn Quốc thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Việt- Hàn chung tay chăm sóc.

Trung tâm Việt- Hàn chung tay chăm sóc là kết quả lớn nhất của Dự án; là Trung tâm chăm sóc tổng hợp mang đầy đủ chức năng của một trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa đầu tiên tại Việt Nam; thực hiện chức năng đào tạo, tư vấn, chăm sóc cho đối tượng gia đình đa văn hóa Việt Hàn cư trú tại Việt Nam như: phụ nữ hồi hương, người dự định kết hôn nhập cư và trẻ em Việt- Hàn. Dịp này, Văn phòng tư vấn pháp lý gia đình Việt- Hàn cũng chính thức vận hành

* Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên Hiệp Quốc Hàn Quốc (KOCUN) tổ chức Hội thảo Thực trạng và giải pháp hỗ trợ phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt -Hàn cư trú tại Việt Nam.

Hội thảo nhằm chia sẻ, tìm hiểu thực trạng và giải pháp hỗ trợ về mặt pháp lý, kinh tế, xã hội cần thiết cho quá trình tái ổn định cuộc sống tại Việt Nam của phụ nữ và trẻ em Việt- Hàn hồi hương; trao đổi kinh nghiệm và giải pháp trong công tác tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực ĐBSCL nhằm giải quyết một cách có hiệu quả những khó khăn về kinh tế, pháp lý, tâm lý mà người phụ nữ di cư trong gia đình đa văn hóa Việt- Hàn và trẻ em Việt- Hàn cư trú tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đang gặp phải. Đồng thời, kiến nghị đề xuất những chính sách mà chính phủ và nhân dân hai nước Việt- Hàn có thể triển khai trong thời gian tới nhằm giảm thiểu những rủi ro, bất hạnh đối với các phụ nữ trong cuộc sống hôn nhân tại nước ngoài. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ về thực trạng tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới Hàn Quốc đang diễn ra; giải pháp để thực hiện được mục đích của hôn nhân có yếu tố nước ngoài hạnh phúc, bền vững; giải pháp hỗ trợ tích cực cho phụ nữ và trẻ em Việt- Hàn hồi hương đang gặp khó khăn…

Từ năm 2011 đến nay, Hội LHPN thành phố đã ký kết hợp tác với KOCUN thực hiện Chương trình giáo dục định hướng cho trên 6.000 phụ nữ thuộc các tỉnh, thành ĐBSCL di cư theo diện kết hôn trước khi sang Hàn Quốc; phối hợp xây dựng 15 câu lạc bộ hữu nghị thân nhân kiều bào Hàn Quốc tại các quận, huyện có đông phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc; tổ chức họp mặt, đào tạo nghề miễn phí cho phụ nữ hồi hương…

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết