12/09/2018 - 14:30

Dàn khí tài “khủng” tại Vostok 2018 

Hôm qua 11-9, Nga, Trung Quốc và Mông Cổ bắt đầu cuộc tập trận với quy mô được cho là lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua mang tên Vostok 2018. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Công cho biết, cuộc tập trận kéo dài 5 ngày này có sự tham gia của 300.000 quân nhân, 36.000 thiết bị quân sự, 1.000 máy bay chiến đấu, 80 tàu chiến, hai hạm đội hải quân của Nga cũng như nhiều đơn vị không quân. Trung Quốc gửi đến cuộc tập trận khoảng 3.200 binh sĩ, 900 phương tiện cùng 30 máy bay và trực thăng.

Xe tăng Nga tham gia Vostok 2018. Ảnh: SCMP

Kênh truyền hình Zvezda của Nga cho biết, mục tiêu chính của cuộc tập trận là để thực hành việc triển khai nhanh chóng hàng ngàn binh sĩ, máy bay cũng như thiết bị quân sự từ phía Tây nước Nga đến các khu vực phía Đông, vốn cách nhau hàng ngàn dặm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một tuyên bố nói rằng mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm tăng cường sự hợp tác quân sự giữa 2 nước cũng như “tăng cường khả năng phản ứng chung trước các mối đe dọa an ninh khác nhau”.

Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, hồi tuần trước tiết lộ sẽ có rất nhiều khí tài hiện đại xuất hiện tại Vostok 2018, gồm xe tăng, máy bay và tàu chiến, trong đó có thể gồm những khí tài “khủng” dưới đây:

Máy bay Sukhoi Su-35

Còn được gọi là Flanker-E, Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 của Nga. Nó được xem như là biểu tượng của sự hợp tác quân sự Trung-Nga sau khi Không quân Trung Quốc đặt mua 24 chiếc hồi năm 2015. Tới cuối năm ngoái, Trung Quốc đã nhận 14 chiếc, số còn lại dự kiến sẽ được Nga giao vào cuối năm 2019.

Su-35 được trang bị radar tối tân, có thể phát hiện mục tiêu trên không từ khoảng cách 400km. Nó còn có khả năng theo dõi 30 mục tiêu trên không và xử lý 8 mục tiêu cùng lúc. Dù Su-35 ban đầu được thiết kế chỉ để xuất khẩu, song Không quân Nga năm 2009 đã đặt mua nó và đã chuyển nó cùng hệ thống phòng không S-400 tới khu vực Viễn Đông vào năm 2016.

Máy bay Sukhoi Su-34

Su-34 là máy bay ném bom chiến đấu tầm trung siêu âm, được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Chiếc máy bay này năm 2016 từng được triển khai tới Iraq và Syria để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Với khả năng trinh sát trên không, Su-34 có thể tấn công các mục tiêu vào ban ngày lẫn ban đêm. Hiện Su-34 được coi là “người kế nhiệm” của máy bay chiến đấu Su-24 và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Không quân Nga.

 Xe tăng T-90S

Nặng hơn 45 tấn, T-90S là phiên bản mới nhất của các xe tăng dòng T do Nga sản xuất, vốn được đưa vào biên chế từ năm 1992. Súng trang bị trên T-90S có thể bắn tia laser điều khiển hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường 9M119 Refleks, có tầm hoạt động từ 100-4.000 mét và chỉ mất 11,7 giây để đạt tới khoảng cách tối đa. Hệ thống này thường được dùng để tấn công các xe tăng của đối phương cũng như những mục tiêu bay tầm thấp, chẳng hạn như trực thăng.

Khu trục hạm Đô đốc Gorshkov

Gorshkov là tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới được đưa vào biên chế quân đội Nga từ tháng 7. Nó dự kiến sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr cải tiến, vốn có thể triển khai các cuộc tấn công từ mặt đất và trên tàu chiến với tầm hoạt động 1.500-2.500km. Được biết, Kalibr đã được quân đội Nga sử dụng để tấn công sào huyệt của IS cũng như nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jabhat al-Nusra tại Syria.

Với lượng giãn nước 5.400 tấn, dài 135m, khu trục hạm lớp Gorshkov là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Nga được đóng kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Nó có thể thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, chống ngầm cũng như triển khai các nhiệm vụ hộ tống.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Vostok 2018