18/02/2016 - 08:53

CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG HẠN, XÂM NHẬP MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Coi phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những cao việc chủ động của Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương trong ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL thời gian qua. Phó Thủ tướng lưu ý, cần xem hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra ở ĐBSCL rất nghiêm trọng, có tính chất lịch sử để có biện pháp phòng, chống kịp thời, mạnh mẽ. Các địa phương vùng ĐBSCL cần có giải pháp quyết liệt, kịp thời để giảm thiểu thiệt hại; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn để vận hành, điều tiết các công trình nhằm ngăn mặn, trữ ngọt hiệu quả cho sản xuất và sinh hoạt. Tập trung chăm lo, đảm bảo đời sống nhân dân với phương châm không để dân đói, không có nguồn nước sinh hoạt, không để bùng phát dịch bệnh do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài… Các Bộ, ngành và các địa phương cần tiếp thu ý kiến của các bộ ngành hữu quan, nhà khoa học về điều chỉnh thời vụ, giống, tiết kiệm nước, quy hoạch dân cư… Dừng bớt những cuộc hội họp không cần thiết và coi phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn nói riêng và thiên tai nói chung là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để có chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài phù hợp với từng địa phương. Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT, Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo các nghị quyết trình Quốc hội ưu tiên trong chỉ đạo, nguồn kinh phí… cho Nam Trung bộ, đặc biệt là ĐBSCL trong công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới…

Chia sẻ bài viết