26/12/2017 - 15:01

Cần Thơ: Án hôn nhân gia đình tăng, tuổi ly hôn ngày càng trẻ hóa

(CT)- Theo TAND TP Cần Thơ, năm 2017, TAND hai cấp của thành phố thụ lý 9.898 vụ việc (tăng 8% so với năm 2016). Quá trình giải quyết án, các thẩm phán, HĐXX đã chú trọng công tác thu thập, đánh giá chứng cứ, tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đồng thời chú trọng công tác hòa giải, đối thoại nên đạt hiệu quả tích cực (TAND cấp huyện hòa giải thành đạt trên 37%).

Đáng chú ý, số vụ án về hôn nhân gia đình trong năm tăng 15% so với năm 2016, đang là án chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại án. TAND hai cấp đã tích cực giải quyết đạt tỷ lệ trên 85% (trong đó, chỉ có 10 vụ hòa giải đoàn tụ). Độ tuổi ly hôn có xu hướng ngày càng trẻ hóa (từ 18-30 tuổi, do TAND thành phố thụ lý chiếm trên 44%, TAND cấp huyện thụ lý chiếm khoảng 33%). Nguyên nhân xin ly hôn chủ yếu do mâu thuẫn gia đình, ngoại tình hoặc mâu thuẫn về kinh tế… Ngoài ra, án xin ly hôn có yếu tố nước ngoài tiếp tục tăng. Các trường hợp này việc giải quyết kéo dài, tỷ lệ giải quyết thấp vì theo quy định phải hỏi ý kiến người chồng nước ngoài bằng hình thức ủy thác tư pháp nhưng thời gian hồi đáp chậm hoặc không có kết quả…

S.HÀ

Chia sẻ bài viết