01/09/2017 - 18:33

Bạo lực làm gần 400 người thiệt mạng tại Myanmar 

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ quân đội Myanmar ngày 1-9 cho biết, các cuộc đụng độ giữa nhóm nổi dậy Rohingya và lực lượng an ninh quốc gia trong tuần lễ qua đã làm gần 400 người thiệt mạng, bao gồm khoảng 370 phần tử chống đối, 13 nhân viên an ninh, 14 dân thường và 2 quan chức chính phủ. Đây có thể là đợt bùng phát bạo lực đẫm máu nhất trong hàng thập niên qua tại cộng đồng Hồi giáo thiểu số Rohingya thuộc bang Rakhine, vùng Tây Nam Myanmar.

Dân thường Rohingya đi lánh nạn ở Bangladesh. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, số liệu cũng cho thấy tính đến ngày 31-8, có khoảng 38.000 người đã vượt qua biên giới Bangladesh để tránh bạo lực.  Bên cạnh đường bộ, nhiều người chạy tị nạn còn tìm cách vượt sông Naf chia cắt giữa Myanmar và Bangladesh bằng những chiếc ghe bé nhỏ. Và có khoảng 40 người trong số đó chết vì bị chìm tàu.

Năm 2012, đợt bạo lực tại thành phố Sittwe, thủ phủ bang Rakhine, làm chết gần 200 người và khoảng 140.000 người đi lánh nạn. Từ tháng 10 năm ngoái, bạo lực cũng đã leo thang trở lại nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Theo Reuters, giải quyết vấn đề của 1,1 triệu người Rohingya là thách thức lớn nhất đối với chính quyền Myanmar hiện nay.

 ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bạo lựcMyanmar