20/01/2018 - 11:21

An toàn giao thông từ việc đội mũ bảo hiểm 

Công an quận Ninh Kiều vừa tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người đi môtô, xe gắn máy. Qua công tác tuần tra, lực lượng phát hiện 5.096 trường hợp tham gia giao thông không đội MBH, phạt tiền trên 764 triệu đồng. Công an quận Ninh Kiều nhận định, 10 năm qua, trên địa bàn quận không có trường hợp nào thương tích tai nạn giao thông do không chấp hành đội MBH. Việc đội mũ đã góp phần quan trọng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời hạn chế những thương tích nặng, đặc biệt là những ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây ra đối với người đi mô tô, xe gắn máy. Trong số những vụ tai nạn, va chạm nhẹ giao thông đường bộ xảy ra trong 10 năm qua, có 2 trường hợp tai nạn dẫn đến chết người do sử dụng MBH kém chất lượng.

Thực hiện tốt quy định đội MBH cho bản thân và con trẻ để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: KIỀU CHINH

Thực hiện tốt quy định đội MBH cho bản thân và con trẻ để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: KIỀU CHINH

Thời gian qua, các Đội nghiệp vụ và Công an 13 phường đã phát huy vai trò tuyên truyền đối với những quy định bắt buộc đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, xe đạp điện đến gia đình, trường học, cán bộ công nhân viên Nhà nước. Cán bộ chiến sĩ đã tổ chức 1.146 cuộc tuyên truyền bằng nhiều hình thức tại các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp, khu dân cư, trường học, bến xe, bến tàu, bến đò khách ngang sông, khu dân cư, chợ; phát 245.660 tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, khẩu hiệu “Hãy đội mũ bảo hiểm vì sự an toàn của bạn”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng bảo vệ chính mình”,“Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông cùng người lớn”… Ngoài ra, Công an quận phối hợp tổ chức Ngày hội “Đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em”, cho phụ huynh học sinh đại diện ký cam kết thực hiện, trao tặng hàng ngàn MBH đạt chuẩn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Đơn vị còn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối trẻ em” do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á tổ chức để thực thi pháp luật liên quan tới lĩnh vực an toàn giao thông.

Theo đánh giá cơ quan chức năng, hiện nay vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm việc đội MBH khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, trong đó có một bộ phận học sinh phổ thông đi xe đạp điện. Nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan không đội MBH cho trẻ em (chủ yếu bậc tiểu học) khi cùng tham gia giao thông. Vẫn còn tình trạng người dân sử dụng loại mũ không phải là MBH, mũ không đạt chất lượng; trên thị trường vẫn còn tình trạng kinh doanh, buôn bán các MBH không đạt tiêu chuẩn…  

Thiếu tá Trần Hậu Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo qui định đối với những trường hợp đi mô tô, xe máy không đội MBH. Người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành qui định pháp luật, tự bảo vệ bản thân và con em bằng việc sử dụng MBH chất lượng, đúng qui chuẩn khi tham gia giao thông”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết