Sáng 12-7, Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo "nắng nóng nghiêm trọng" - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo mới - đối với một số khu vực ở tỉnh Bắc Gyeongsang trong bối cảnh nắng nóng kéo dài...
-
Tây Phi cấm nhập “nhiên liệu bẩn” từ châu Âu
Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) cho biết, 5 quốc gia Tây Phi gồm Nigeria, Benin, Togo, Ghana và Bờ Biển Ngà đã quyết định ngừng nhập khẩu "nhiên liệu bẩn" từ châu Âu, triển khai các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo nhập khẩu nguồn nhiên liệu diesel sạch, với hàm lượng lưu huỳnh thấp, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hoạt động của các nhà máy lọc dầu quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn vào năm 2020.
-
Quân đội Syria giải phóng 93% lãnh thổ bị IS chiếm đóng tại Aleppo
-
Đánh bom kép ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần 200 người thương vong
Xúc tiến việc mở rộng quyền lực của tổng thống
-
Trung Quốc làm biến chuyển các nền kinh tế CLM như thế nào?
Trên trang mục thị trường hôm 5-12, hãng tin Bloomberg của Mỹ nhận định, vốn đầu tư từ Trung Quốc đang làm chuyển đổi chưa từng có các nước láng giềng nhỏ bé ở Đông Nam Á khi nhanh chóng biến Campuchia, Lào và Myanmar (CLM) trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng hóa xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
-
“Cách mạng nến” ở Hàn Quốc
Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn, người đang tạm quyền điều hành đất nước thay thế Tổng thống bị đình chức Park Geun-hye, vừa lên tiếng thúc giục các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hãy bình tĩnh nhưng đồng thời phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa an ninh và bất ổn tài chính.
-
CIA cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ
Ngày 9-12, sau khi Tổng thống Barack Obama ra lệnh cho các quan chức tình báo Mỹ "đánh giá toàn diện" các cuộc tấn công mạng trong mùa bầu cử vừa qua, báo Washington Post của Mỹ cho biết Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã kết luận trong bản đánh giá mật rằng "Nga không chỉ làm xói mòn niềm tin vào hệ thống bầu cử Mỹ mà còn can thiệp trong cuộc bầu cử năm 2016 để giúp ông Trump chiến thắng trước bà Clinton".
-
Europol truy dấu vết tội phạm theo Hồ sơ Panama
Tài liệu mà hãng tin Anh Guardian mới đây có được cho thấy gần 3.500 tổ chức và cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama liên quan tới các phần tử khủng bố, tội phạm mạng và buôn lậu ma túy.
-
Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng hơn 600 tỉ USD
Với số phiếu áp đảo, Thượng viện Mỹ hôm 8-12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng thường niên hay Đạo luật Cấp phép quốc phòng 2017 (NDAA); trong đó cho phép chính phủ Mỹ chi tiêu quân sự lên tới 618,7 tỉ USD.
-
50.000 tay súng IS bị tiêu diệt trong 2 năm qua
* Đặc phái viên LHQ muốn thảo luận với đội ngũ của ông Trump
-
Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội tổng thống
-
Donald Trump lên tiếng về chính sách phi can thiệp quân sự
Trong bài phát biểu về chính sách quân sự nhân chuyến đi cảm ơn cử tri hôm 6-12, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington về sau sẽ tránh can thiệp các cuộc xung đột nước ngoài, thay vào đó tập trung đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
-
Thủ tướng Ý Renzi từ chức sau thất bại trưng cầu dân ý
Hãng tin Pháp AFP nhận định "cú hạ cánh" của Thủ tướng Matteo Renzi sau hơn 2 năm lèo lái nước Ý đến nhanh hơn sự nổi lên của ông trên chính trường quốc gia hình chiếc ủng.
-
Dân Saudi Arabia tình nguyện ngăn chặn IS trên mạng
Mỗi ngày sau giờ làm việc, Abdulrazaq al Morjan, một chuyên gia công nghệ thông tin và là trưởng nhóm tình nguyện Sakinah, dành hàng giờ trên mạng xã hội Twitter để thâm nhập vào mạng lưới những thanh thiếu niên Hồi giáo có tư tưởng cực đoan và cố gắng ngăn chặn các nhóm như tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyển dụng họ.
-
Cánh tả Pháp củng cố lực lượng
Hôm 3-12, phe cánh tả Pháp mở chiến dịch lôi kéo trở lại những người ủng hộ vốn đã ít nhiều "vỡ mộng" sau 5 năm lãnh đạo của Tổng thống Francois Hollande, cũng như tìm kiếm ứng viên đủ sức tập hợp lực lượng trước thềm cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào giữa năm 2017.
-
Người dân Cuba tiễn biệt Lãnh tụ Fidel Castro
-
Thông điệp từ cuộc điện đàm
-
OPEC và Nga “bắt tay” cắt giảm sản lượng dầu
Giới lãnh đạo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 30-11 đã thống nhất cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu thô/ngày trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 1-2017 và lần này sẽ có sự tham gia của các nước bên ngoài, nhất là Nga. Giá dầu mỏ thế giới ngay lập tức đã tăng mạnh.
-
Tránh xung đột lợi ích
-
Lo “cú sốc” mới
-
Người Cuba ký lời thề bảo vệ cách mạng
Thay vì để lại lời nhắn trong những cuốn sổ tang, ngày 28-11, hàng nghìn người dân Cuba đã xếp hàng để ký tên cam kết bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà lãnh tụ kiệt xuất Fidel Castro, người vừa qua đời ở tuổi 90, đã dày công gây dựng.
-
Hàn Quốc lần đầu ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng

- Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người
- Mỹ tiếp tục không kích, mở rộng trừng phạt Iran
- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Mỹ hỗ trợ Ukraine chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot
- Samsung tuyển mộ nhân tài từ Việt Nam cho cuộc đua AI và bán dẫn
- Ông lớn công nghệ “gặp hạn”
- Mỹ mở cuộc điều tra quy mô lớn về nghi vấn gian lận chương trình thị thực H-1B
- Tòa Phá án Pháp chuyển vụ kiện chất độc da cam lên cấp xét xử cao nhất
- Thế giới còn nhiều thách thức trên hành trình đạt mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Thách thức đón chờ dự án tàu đệm từ siêu tốc của Nhật
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Châu Phi đòi lại “kích thước thật” trên bản đồ thế giới
- SCO hướng tới vai trò toàn cầu lớn hơn sau 25 năm thành lập
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
- Công nghệ Trung Quốc tái định hình cuộc đua không gian toàn cầu
