29/10/2017 - 08:54

Mỹ cảnh báo “đáp trả quân sự ồ ạt” Triều Tiên

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Seoul ngày 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết ông không thể tưởng tượng ra rằng điều gì sẽ khiến Mỹ chấp nhận Triều Tiên như là một cường quốc hạt nhân, đồng thời cảnh báo các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng chỉ sẽ làm suy yếu chứ không giúp tăng cường an ninh cho nước này.

“Triều Tiên đang làm gia tăng mối đe dọa đối với các nước láng giềng và thế giới thông qua chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa không cần thiết cũng như bất hợp pháp của mình. Đừng mắc sai lầm, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc các đồng minh của chúng tôi cũng sẽ bị đánh bại” - ông Mattis phát biểu. Nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ còn cảnh báo: “Bất kỳ động thái sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Triều Tiên cũng sẽ phải đối mặt với một sự đáp trả quân sự ồ ạt có hiệu quả và áp đảo”.

TRÍ VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết