Ngày 5-10, Israel tổ chức các hoạt động tưởng niệm trên toàn quốc nhân đánh dấu 3 năm ngày xảy ra vụ tấn công 7-10-2023 của lực lượng Hamas - sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột khốc liệt kéo dài đến nay.
-
Trung Quốc thám hiểm vùng biển sâu Đại Tây Dương
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa hoàn thành chuyến thám hiểm khoa học biển sâu ở Đại Tây Dương, nơi họ thu thập dữ liệu về môi trường, mẫu đá và sinh vật biển trong bối cảnh giới phân tích Mỹ lo ngại hoạt động này
-
Hàn Quốc xây thêm 3 nhà máy điện hạt nhân
Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh, Chính phủ Hàn Quốc ngày 31-5 đã công bố kế hoạch xây dựng thêm 3 nhà máy điện hạt nhân mới và một nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) vào năm 2038.
-
"Sức khỏe” nền kinh tế Mỹ và lá phiếu cử tri
Nước Mỹ đang giữa mùa bầu cử, bên cạnh các vấn đề an sinh xã hội hay chính sách đối ngoại, tình hình kinh tế chính là một trong những yếu tố được cử tri quan tâm nhất, có thể tác động trực tiếp tới kết quả bầu cử tháng 11 tới.
-
Mexico sắp có nữ tổng thống đầu tiên
Cử tri Mexico ngày mai (2-6) sẽ đi bầu tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý nhất, với 2 ứng viên tổng thống dẫn đầu đều là phụ nữ, đất nước 129 triệu dân này nhiều khả năng sẽ lần đầu có nữ tổng thống trong lịch sử.
-
Lao động trẻ em - góc khuất trong ngành công nghiệp nước hoa
Tất cả các nhãn hiệu nước hoa cao cấp trên thế giới đều tuyên bố không khoan nhượng đối với hành vi sử dụng lao động trẻ em. Song, hãng tin Anh BBC vừa công bố một cuộc điều tra riêng vào mùa hè năm 2023 cho thấy
-
40% lao động nước ngoài có chuyên môn cao chọn ở lại Nhật Bản
Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố ngày 30-5, khoảng 40% lao động nước ngoài lành nghề chọn ở lại Nhật Bản. Ðây là tỷ lệ tương đối cao, giúp ích cho quốc gia châu Á đang chật vật ứng phó với với tình trạng thiếu lao động này.
-
Ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga?
Ngày 30-5, các quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington cung cấp. Tổng thống Biden gần đây đã chỉ đạo nhóm của ông đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ
-
Ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự
Ngày 30-5, một tòa án tại New York đã kết tội cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.
-
Tin tức thế giới ngày 31-5
Ngày 31-5, bệnh viện ở Banska Bystrica, miền Trung Slovakia, thông báo Thủ tướng Robert Fico đã xuất viện và được đưa về nhà ở thủ đô Bratislava để tiếp tục phục hồi sau vụ ám sát bất thành hồi giữa tháng này.
-
Trung Quốc cấm hành vi “khoe giàu” trên mạng xã hội
Tuần qua, tài khoản của một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, chuyên đăng bài khoe lối sống xa hoa, đã bị xóa sổ.
-
Gia tăng tình trạng buôn lậu vàng châu Phi
Trong báo cáo công bố ngày 30-5, tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào viện trợ phát triển Swissaid của Thụy Sĩ cho biết mỗi năm số lượng vàng buôn lậu ra khỏi châu Phi trị giá hàng chục tỉ USD.
-
NATO loay hoay vá lỗ hổng phòng thủ ở sườn Đông
Theo tính toán nội bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), châu Âu dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công lớn do chỉ có một phần nhỏ khả năng phòng không cần thiết để bảo vệ sườn phía Đông của mình.
-
Pháp nêu triển vọng công nhận nhà nước Palestine
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ngày 29-5, Tổng thống nước này Emmanuel Macron đã kêu gọi người đứng đầu Chính quyền Palestine Mahmud Abbas thực hiện những cải cách cần thiết
-
Pháp, Đức nhất trí để Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga
Các nhà lãnh đạo Pháp và Ðức ngày 28-5 cho rằng Ukraine cần được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các vị trí quân sự bên trong lãnh thổ Nga, những nơi mà các tên lửa Nga đã được bắn về phía lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không được tấn công các địa điểm khác.
-
Ngày càng nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine
Tính cả Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy, đến nay đã có 146 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) công nhận tư cách Nhà nước của Palestine. Trong khi đó, hiện có 165 nước thành viên LHQ công nhận Nhà nước Do Thái.
-
Ấn Độ cảnh báo sóng nhiệt khi Delhi ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 29-5, Cục khí tượng Ấn Ðộ (IMD) đã ban bố cảnh báo đỏ cho một số khu vực phía Tây Bắc đất nước về một ngày nắng nóng nghiêm trọng sau khi các khu vực của thủ đô Delhi ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay, ở mức gần 50 độ C.
-
Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng tại Nepal
Trung Quốc đang giúp Nepal tìm kiếm nguồn dầu mỏ trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường quan hệ song phương với Kathmandu và tìm cách tranh giành ảnh hưởng với Ấn Ðộ tại quốc gia Nam Á này.
-
Tin tức thế giới ngày 29-5
Ngày 28-5, Bộ Tài chính Mỹ công bố những thay đổi về quy định kiểm soát tài sản Cuba, qua đó cho phép hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp tư nhân của đảo quốc Caribe tiếp cận các dịch vụ trực tuyến tại Mỹ.
-
Ba Lan tăng cường năng lực phòng thủ
Sau thỏa thuận mua hệ thống radar cảnh báo sớm bằng khí cầu trị giá gần 1 tỉ USD từ Mỹ, Ba Lan gần đây tiếp tục chi thêm 735 triệu USD cho lô tên lửa dẫn đường tầm xa không đối đất JASSM do tập đoàn Lockheed Martin phát triển.
-
Làn sóng di cư của “triệu phú” Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các chuyên gia Hàn Quốc cho hay ngày càng nhiều người giàu nước này có thể chọn rời khỏi đất nước và định cư lâu dài ở nơi khác, trong bối cảnh gánh nặng thuế đánh vào tài sản của họ
-
Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc

- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Bùng nổ AI thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng điện hạt nhân
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
