Mỹ vừa đặt ra một loạt yêu cầu cụ thể để giải ngân hàng tỉ USD mà nước này nợ Liên Hiệp Quốc (LHQ), gồm cả điều kiện nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại tổ chức quốc tế này.
-
Quan hệ Pháp-Thổ lại “trở lạnh”
Hạ viện Pháp ngày 22-12 bắt đầu xem xét dự luật cho phép kết án một năm tù giam và đóng phạt 45.000 euro đối với bất cứ ai công khai phủ nhận vụ thảm sát người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman trong Thế chiến thứ nhất là tội ác diệt chủng. Giới quan sát cho rằng cũng giống như nhiều lần trước, dự luật này khó có khả năng trở thành luật, dù nó một lần nữa làm cho mối quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng.
-
EU chi 30 tỉ euro tạo việc làm cho giới trẻ
-
Hồng Công cảnh báo cúm gia cầm
-
Thứ trưởng Argentina tự sát tại Hội nghị Mercosur
-
Mỹ kiên quyết đòi Tổng thống Assad từ chức
-
Phụ nữ Ai Cập biểu tình chống hành động bạo lực của quân đội
Ngày 20-12, hàng ngàn phụ nữ Ai Cập đã xuống đường ở Thủ đô Cairo phản đối lực lượng an ninh nước này có những hành vi bạo lực tấn công phụ nữ khi trấn áp các cuộc biểu tình trong những ngày gần đây.
-
Nhật mua một loạt máy bay chiến đấu F- 35
-
Năm mới đầy sóng gió với Eurozone
Đó là cảnh báo của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi ngày 19-12 giữa lúc Anh từ chối đóng góp vào quỹ giải cứu mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho các nước đang ngập chìm trong nợ.
-
Tổng thống Đức gặp rắc rối mới
(ảnh)
-
Các nước Vùng Vịnh họp thượng đỉnh
-
CHDCND Triều Tiên thương tiếc nhà lãnh đạo Kim Jong-Il
Ông Kim Jong-Il sinh ngày 16-2-1942, tốt nghiệp Khoa chính trị học và kinh tế học tại Đại học Kim Nhật Thành năm 1964. Ngay sau khi ra trường, ông đã bắt đầu làm việc tại Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Năm 1973, ông được bầu làm Bí thư WPK và vào tháng 2-1974, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 8-1997, ông trở thành Tổng Bí thư WPK và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên các khóa từ năm 1982 - 1998. Ông làm Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên từ tháng 12-1992 đến tháng 4-1993.
-
Kazakhstan ban bố tình trạng khẩn cấp
-
Tổng thống Nga đề nghị cải cách chính trị
-
Những lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq
(ảnh)
-
Nhật-Hàn vẫn bất đồng về vấn đề nô lệ tình dục
-
Châu Âu phá đường dây khiêu dâm trẻ em qua mạng
-
Bão Washi tàn phá Philippines, gần 600 người chết và mất tích
-
Bất ổn còn kéo dài ở Ai Cập
Ít nhất 3 người chết và 257 người bị thương trong cuộc xung đột giữa binh sĩ với người biểu tình ở Cairo ngày 16-12. Hãng tin Anh Reuters hôm qua gọi đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất trong lúc Ai Cập bắt đầu tiến hành bầu cử tự do lần đầu tiên trong 6 thập niên qua.
-
Bangladesh: Muốn đi học, bị chồng chặt tay
-
Iran sẽ triển lãm máy bay Mỹ
-
Mỹ đặt điều kiện trả nợ cho Liên Hiệp Quốc

- Pháp từ bỏ nhiên liệu hóa thạch vào giữa thế kỷ này
- Giới trẻ Trung Quốc chuộng công việc tự do
- Kế hoạch tác chiến không gian của Trung Quốc
- Mỹ rà soát an ninh sau vụ nổ súng tại bữa tiệc của phóng viên Nhà Trắng
- Phần lớn học sinh Trung Quốc sử dụng công cụ AI
- Nhân vật thân Nga mới trong EU
- Cuộc chiến khí đốt trong lòng EU
- Mỹ tiếp tục siết nhập cư
- Mỹ cứng rắn với hành vi sao chép công nghệ AI
-
100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

- Vai trò của nhà báo trong bối cảnh thế giới nhiều biến động
- Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc
- Liên minh hơn 40 quốc gia lên kế hoạch giải cứu 2.000 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz
- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- Mỹ sẽ sớm dừng cuộc chiến với Iran?
- 20 gia đình giàu nhất châu Á sở hữu 647 tỉ USD
- Trở ngại mới trên tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran
- Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Úc: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững song phương
-
Hàn Quốc báo động tình trạng bạo hành trẻ em
-
Chính phủ Ý chi gần 1,2 tỉ USD thúc đẩy lương “công bằng”
-
Campuchia trục xuất hơn 13.000 người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến
-
Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT
-
Ấn Độ buộc trường học rung chuông nhắc học sinh uống nước
