20/12/2011 - 08:53

Các nước Vùng Vịnh họp thượng đỉnh

* Khủng hoảng nhân đạo tại Yemen ảnh hưởng đến 4 triệu người

Lãnh đạo các nước Vùng Vịnh ngày 19-12 đã có cuộc họp tại Riyadh (Arabie Séoudite) với trọng tâm là bàn về cuộc khủng hoảng tại Syrie và vai trò của Iran đối với những bất ổn gần đây trong khu vực. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của khu vực kể từ khi làn sóng biểu tình “Mùa xuân A-rập” xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước Vùng Vịnh hy vọng thuyết phục được Tổng thống Syrie Bashar al-Assad chấp nhận ký thỏa thuận hòa bình do Liên đoàn A-rập (AL) đề xuất, chấm dứt đàn áp đối với cuộc nổi dậy và ngăn chặn nội chiến có thể xảy ra ở nước này. AL cũng yêu cầu trả tự do cho hàng ngàn tù nhân chính trị, khởi động đàm phán giữa chính quyền al-Assad với lực lượng đối lập và đồng ý cho các giám sát viên quốc tế vào Syrie.

Trong trường hợp Damas không chịu thỏa hiệp, các ngoại trưởng A-rập sẽ nhóm họp vào ngày 21-12 để xem xét đệ trình đề xuất của họ lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) và điều này có thể mở đường cho một hành động quốc tế đối với Syrie. Báo cáo vừa qua của LHQ cho biết có trên 5.000 người thiệt mạng vì sự đàn áp biểu tình của chính quyền al-Assad.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng thảo luận về những cáo buộc cho rằng Iran đang gây bất ổn khu vực. Bahrein, quốc gia Vùng Vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc biểu tình trong năm nay, khẳng định Iran đứng đằng sau cuộc nổi loạn của người Hồi giáo dòng Shiite. Trong khi đó, Arabie Séoudite cũng cáo buộc Tehran âm mưu ám sát đại sứ của mình tại Mỹ.

* LHQ hôm 18-12 cảnh báo Yemen sắp trở thành một “Somalie thứ hai” khi gần 4 triệu người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại quốc gia nghèo khổ này. LHQ cho biết hơn 50% trong số họ sẽ “thiếu lương thực trầm trọng” và Yemen cần được hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức. Đánh giá của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại thành phố Hudaydah phía Tây và Hajja phía Bắc Yemen ghi nhận mức suy dinh dưỡng trên 30%, tương đương với Somalie. Hiện tại, khoảng 500.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại nước này bị suy dinh dưỡng nặng. Giá thực phẩm cơ bản ở đây đã tăng gần 50% trong khi giá năng lượng tăng gấp 5 lần, khiến cho người dân Yemen không thể tìm đủ thức ăn mỗi ngày. UNICEF cho biết khoảng 20%-40% trẻ em Yemen không được tiêm các loại vắc-xin cần thiết trong năm 2011.

THUẬN HẢI
(Theo Reuters, AFP, Oman Observer)

Chia sẻ bài viết