01/05/2026 - 06:21

Bùng nổ du lịch y tế tại Hàn Quốc 

Hàn Quốc đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong ngành du lịch y tế khi thu hút hàng triệu bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới. Đến nay, Seoul đã phát triển thành điểm đến đáng tin cậy cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết hợp điều trị tiên tiến mang lại nhiều hiệu quả.

Bệnh nhân nước ngoài thăm khám tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Ảnh: Korea.net

Theo số liệu từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, quốc gia Đông Á này hồi năm ngoái đón tổng cộng hơn 2 triệu khách du lịch y tế, gần gấp đôi lượng bệnh nhân quốc tế đến nước này hồi năm 2024. 

Xét theo quốc tịch, lượng bệnh nhân Trung Quốc đến Hàn Quốc đông nhất, với gần 619.000 người. Lượng du khách y tế đến Hàn Quốc từ Nhật Bản và Đài Loan lần lượt xếp thứ hai và ba, trong khi lượng bệnh nhân Mỹ đến nước này cũng tăng hơn 70% so với năm 2024.

Sở dĩ ngày càng nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Hàn Quốc là do sự quan tâm của họ ngày càng tăng đối với các sản phẩm văn hóa giải trí như phim ảnh, âm nhạc, chương trình thực tế và webtoon được sản xuất tại Hàn Quốc, cũng như các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Ngoài ra, các yếu tố như chi phí thấp hơn, thời gian chờ đợi ngắn hơn và niềm tin vào dịch vụ y tế của Hàn Quốc cũng góp phần vào sự gia tăng của ngành du lịch y tế nước này.

Trong khi đó, xét theo chuyên khoa y tế, cứ 3 trong số 4 bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc là để thực hiện các thủ thuật da liễu hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Số lượng bệnh nhân đến Hàn Quốc để điều trị nha khoa cũng tăng 79%, một phần là do giá chăm sóc răng miệng tại đây cạnh tranh hơn. Ví dụ, bọc răng sứ tại Mỹ và Nhật Bản có giá hàng triệu won nhưng chỉ dao động từ 400.000-900.000 won (tương đương 272-611USD) ở Hàn Quốc, tùy thuộc vào chất liệu. Các thủ thuật tẩy trắng răng cũng có giá chỉ bằng một nửa so với nước ngoài.

Đáng chú ý, lượng bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc để điều trị trong lĩnh vực sản phụ khoa tăng tới 62,6%, chủ yếu là điều trị vô sinh. Nhiều bệnh nhân trước hết đến thăm khám tại các bệnh viện ở nước ngoài, sau đó mới thực hiện các thủ thuật còn lại tại Hàn Quốc. Xu hướng này được cho là do chi phí tại Hàn Quốc tương đối thấp, thời gian chờ đợi ngắn hơn trong khi tỷ lệ mang thai thành công hàng đầu thế giới. Chính văn hóa chăm sóc sau sinh của Hàn Quốc là yếu tố thu hút lớn đối với các bà mẹ nước ngoài.

“Nhiều bệnh nhân đến Hàn Quốc để sinh con, ở lại các trung tâm chăm sóc sau sinh khoảng 3 tuần, hoàn tất tiêm chủng cho bé rồi mới trở về nhà. Nếu như trước đây bệnh nhân từ Mông Cổ hay Nga đến Hàn Quốc điều trị vô sinh khá phổ biến thì lượng bệnh nhân Mỹ tăng vọt trong thời gian gần đây” - Kim Young-tak, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế CHA, cho biết.

Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc ước tính, bệnh nhân nước ngoài và người thân đi cùng hồi năm ngoái “móc hầu bao” tổng cộng 22.800 tỉ won (khoảng 15,5 tỉ USD). Sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch y tế Hàn Quốc không thể thiếu vai trò quan trọng của chính phủ nước này.

Theo đó, giới chức Hàn Quốc đưa ra quy trình cấp visa đơn giản cho du khách y tế, giúp bệnh nhân dễ dàng nhập cảnh vào nước này, trong khi các bệnh viện điều trị bệnh nhân nước ngoài cũng phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Chưa kể, các cơ quan chính phủ không ngừng quảng bá năng lực chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc thông qua các quan hệ đối tác quốc tế cũng như các chiến dịch tiếp thị toàn cầu, trọng tâm vẫn là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho du khách nước ngoài.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu đạt khoảng 6.800 tỉ USD vào năm 2024, dự kiến ​​đạt gần 7.900 tỉ USD vào cuối năm 2026. Ngoài Hàn Quốc, Thái Lan cũng là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu từ ngành chăm sóc sức khỏe của xứ sở chùa vàng hồi năm 2025 đạt 42,7 tỉ USD, riêng ngành du lịch chăm sóc sức khỏe đạt 14 tỉ USD, tăng 36,4% so với năm trước.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết