30/04/2026 - 13:32

Xả thải trực tiếp gây ô nhiễm kênh đường 930 

Tuyến kênh dọc theo đường 930, đoạn từ Trường THCS Thuận Hưng đến chợ Thuận Hưng, thuộc ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên (TP Cần Thơ), đang bị ô nhiễm nặng. Nước kênh đen ngòm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân trong khu vực.

Nước tuyến kênh đường 930 chuyển sang màu đen và có mùi hôi.

Dọc theo đoạn kênh dài khoảng 1km, nước đen lẫn với rác thải sinh hoạt. Nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt vào buổi trưa và chiều, mùi hôi lan khắp khu dân cư, gây cảm giác khó chịu. Ông L.V. E ngụ ấp Thuận Mỹ, bức xúc nói: “Tình trạng này kéo dài hơn 1 năm qua. Trước đây, nước kênh còn trong, có thể dùng tưới cây hoặc nuôi cá. Giờ thì đen ngòm, mùi chịu không nổi, nuôi cá chết sạch, ban đêm phải đóng kín cửa ngủ mới được”. Ông E và nhiều người dân sống dọc theo tuyến kênh này mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm và tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp xả thải trái phép.

Theo Phòng Kinh tế xã Xà Phiên, tình trạng ô nhiễm trên do nước thải sinh hoạt từ các hộ dân ven kênh, nước thải từ hoạt động nuôi lươn và nước thải từ điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ không qua xử lý, thải trực tiếp ra kênh. Cơ sở giết mổ gia cầm của ông N.V.R bị người dân phản ánh xả nước thải ra kênh gây ô nhiễm môi trường. Ngày 26-3-2026 và ngày 3-4-2026, Phòng Kinh tế xã thành lập đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra cơ sở này. Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở giết mổ gia cầm cho biết từ nơi khác đến thuê chỗ mua bán gia cầm và cũng thừa nhận có xả nước thải thực tiếp xuống kênh. Đoàn công tác đã yêu cầu chủ cơ sở giết mổ gia cầm nói trên phải khắc phục tình trạng xả nước thải từ làm gà, vịt xuống kênh thủy lợi và phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Trương Minh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Xà Phiên, cho biết: “Địa phương sẽ rà soát, kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp xả nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nuôi lươn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả thải tùy tiện mà cần có biện pháp xử lý phù hợp trước khi thải ra bên ngoài. Đồng thời, nghiên cứu, tìm kiếm phương án căn cơ, lâu dài nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe người dân trong khu vực”.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết