28/04/2026 - 14:01

Tìm bạn ăn chung, mua chung - xu hướng mới xứ Hàn 

Kết bạn trực tuyến để chia sẻ bữa ăn và mua hàng giá sỉ là xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ Hàn Quốc, khi giá cả tiêu dùng tăng cao gây sức ép lên ví tiền của họ.

Một quán lẩu cay malatang ở Seoul thu hút nhiều người trẻ đến ăn. Ảnh: CGTN

Một phụ nữ 25 tuổi họ Park, sống ở quận Guro của Seoul, gần đây lên mạng tìm những người cùng sở thích để chia sẻ bữa ăn “malatang” - món lẩu cay Trung Quốc phổ biến trong giới trẻ Hàn Quốc. “Ăn malatang một mình rất tốn kém, đặc biệt là khi muốn gọi thêm các món ăn kèm như thịt heo chua ngọt hoặc cà tím chiên”, Park nói. 

Cô nhanh chóng tìm được 2 bạn ăn cùng trên Chợ Danggeun, một nền tảng trực tuyến dành mua bán đồ đã qua sử dụng và các hoạt động cộng đồng địa phương. Cả 3 chia đều hóa đơn, mỗi người khoảng 13.000 won (hơn 230.000 đồng), mà theo Park là rẻ hơn nhiều so với ăn một mình.

Tại Chợ Danggeun, một nhóm cư dân ở Quận Songpa của Seoul đăng bài muốn chia sẻ tokbokki đã thu hút hơn 250 thành viên tương tác. Món bánh gạo cay này thường dành cho cho 2-3 người ăn mỗi phần, nên không khả thi với những người ăn một mình, vì vừa mắc vừa có nguy cơ lãng phí. 

“Tìm 3 hoặc 4 người thích hương vị nhẹ nhàng” hoặc “Hãy gọi đồ ăn giao tận nhà và chia thành các hộp đựng riêng”... Các bài đăng tương tự như vậy thường chỉ định thời gian và địa điểm gặp gỡ chính xác của những người cùng ý tưởng. 

Xu hướng cùng ăn, cùng mua dường như được xây dựng dựa trên văn hóa chia sẻ chi phí mua hàng số lượng lớn tại các nhà bán lẻ như Costco Wholesale và Trader's Wholesale Club. 

Trong những năm gần đây, các hộ gia đình một người cũng bắt đầu chuyển sang các cộng đồng trực tuyến để cùng nhau mua hàng tiêu dùng số lượng lớn, được giá chiết khấu và tiết kiệm. Họ gặp gỡ, mua sắm và chia sẻ một loạt các mặt hàng, bao gồm giấy vệ sinh, đồ ăn nhẹ, trái cây tươi và sản phẩm vệ sinh nhà cửa...

Những nỗ lực cắt giảm chi phí như vậy diễn ra khi giá cả hàng tiêu dùng ngày càng tăng. Nguyên nhân chính là do giá dầu toàn cầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông. 

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, giá tiêu dùng trong tháng 3 đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12-2025, khi lạm phát ở mức 2,3%. Đơn cử, dữ liệu từ Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc cho thấy giá trung bình của kimbap (cơm cuộn rong biển), vốn là thực phẩm chủ lực giá rẻ, có giá 3.800 won (68.000 đồng) mỗi phần vào tháng 3, tăng 7,4% so với năm trước. 

Giá thực phẩm tăng cao cũng đang thúc đẩy mọi người tìm kiếm những cách khác để tiết kiệm cho bữa ăn, gồm cả việc mang cơm trưa đi làm. Nội dung liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn đã trở nên phổ biến trên các nền tảng như YouTube và Instagram, nơi người dùng chia sẻ các công thức nấu ăn và mẹo tiết kiệm chi phí.

Một nhân viên văn phòng 26 tuổi họ Lee ở quận Jung, Seoul, cho biết việc mang theo bữa trưa đi làm, khoảng 3 lần/tuần, đã giúp cô tiết kiệm khoảng 80.000-100.000 won mỗi tháng. “Đó là số tiền đáng kể trong thời điểm mọi thứ đều đắt đỏ”, Lee nói.

LÊ THƯ (Theo The Korea Times)

Chia sẻ bài viết