20/09/2026 - 11:01

Chung một tấm lòng 

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ luôn chủ động triển khai nhiều mô hình thiết thực, tạo những “điểm tựa” vững chắc từ cộng đồng nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em. Cụ thể, dịp khai giảng năm học 2026-2027, các cấp Hội đã vận động, phối hợp trao trên 7.270 phần quà, hơn 1.080 suất học bổng... với tổng trị giá trên 2,2 tỉ đồng. Qua đó, góp phần giúp các em hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

Hội LHPN xã Xà Phiên trao nhiều phần quà tặng học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học mới.

Hội LHPN xã Vĩnh Thuận Đông thực hiện mô hình “Vé số nghĩa tình - Nâng bước trẻ thơ” từ tháng 4-2026. Theo đó, vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần, 10 thành viên mô hình nhận và bán 200 tờ vé số. Toàn bộ nguồn thu từ hoạt động dành để hỗ trợ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được Hội nhận đỡ đầu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Bà Trần Nguyên Thu Hai, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thuận Đông, bày tỏ: “Thông qua mô hình, nhiều cán bộ, hội viên và người dân cùng chung sức chăm lo trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Khi mô hình duy trì đều đặn, những đóng góp nhỏ sẽ trở thành nguồn lực lâu dài, giúp các em có thêm “điểm tựa” trong hành trình đến trường”.

Hiện nay, Hội LHPN xã Vĩnh Thuận Đông nhận đỡ đầu 17 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn thu của mô hình “Vé số nghĩa tình - Nâng bước trẻ thơ”, hằng tháng, Hội hỗ trợ ít nhất 2 em, mỗi em 300.000 đồng. Nhân dịp đầu năm học 2026-2027, mô hình trao 10 phần quà, 200 quyển tập tặng học sinh. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Vĩnh Thuận Đông tích cực vận động xã hội hóa trao 1 xe đạp, 1.300 quyển tập, 20 suất học bổng và 4 phần quà, tổng chi phí hơn 20 triệu đồng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn vào dịp khai giảng năm học mới.

Thông qua mô hình “Nuôi heo đất”, Hội LHPN xã An Lạc Thôn phối hợp tặng nhiều phần quà hỗ trợ học sinh nghèo.

Hội LHPN xã An Lạc Thôn phối hợp Ủy ban MTTQVN xã ra mắt mô hình “Nuôi heo đất” nhằm tạo thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngay đầu năm học 2026-2027, mô hình “Nuôi heo đất” đã hỗ trợ 10 suất học bổng và quà để các em yên tâm học tập. Bà Ngô Thị Yến Lil, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã An Lạc Thôn, thông tin: “Tham gia mô hình, cán bộ, hội viên và người dân tùy khả năng, tấm lòng, tiết kiệm một phần chi tiêu hằng ngày để “nuôi heo đất”. Thông qua việc làm ý nghĩa, chị em mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn để các em an tâm học tốt”.

Tại xã Xà Phiên, thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, chị em hỗ trợ nhau vốn, việc làm, kinh nghiệm sản xuất, giúp những gia đình khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Gia đình chị Thị Kim Nguyên ở ấp 4, không có đất sản xuất. Tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn, chị được hỗ trợ 3 triệu đồng vốn xoay vòng và học nghề đan lục bình. Có nghề trong tay, mỗi tháng chị tăng thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng. “Nhờ chị em giúp vốn, hỗ trợ học nghề, tôi có việc làm và thu nhập ổn định. Từ đó, tôi có điều kiện chăm lo con học hành đầy đủ hơn” - chị Kim Nguyên chia sẻ.

Theo bà Đặng Thị Ngọc Ước, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xà Phiên, thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, hội viên phụ nữ được hỗ trợ vốn làm ăn, ổn định kinh tế gia đình. Khi người mẹ có việc làm, tăng thu nhập thì việc lo cho con cái ăn học cũng chủ động và bền vững hơn. Vì vậy, hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế cũng chính là tạo nền tảng vững chắc để trẻ em được chăm sóc chu đáo.

Dịp khai giảng năm học 2026-2027, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ tích cực vận động các nguồn lực, phối hợp hỗ trợ chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em tiếp tục đến trường với trên 7.270 phần quà, hơn 1.080 suất học bổng... tổng trị giá trên 2,2 tỉ đồng.

Từ những đồng tiền tiết kiệm, suất học bổng nghĩa tình cho đến nguồn vốn sinh kế, mỗi cách làm đều bắt nguồn từ sự đồng lòng và hướng về mục tiêu: tiếp sức trẻ em hoàn cảnh khó khăn đến trường. Khi phụ nữ biết tựa vào nhau - người góp công, người góp của, người sẻ chia kinh nghiệm - từng hỗ trợ nhỏ bé sẽ cộng hưởng thành “điểm tựa” vững vàng cho cả gia đình và trẻ em...

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết