02/04/2026 - 17:31

Nhiều tổ chức kêu gọi YouTube hạn chế nội dung AI “rác” dành cho trẻ em 

Hơn 200 tổ chức và chuyên gia đã lên tiếng kêu gọi nền tảng YouTube siết chặt quản lý các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đặc biệt là nội dung hướng đến trẻ em.

Trong thư gửi Giám đốc điều hành (CEO) YouTube Neal Mohan và CEO công ty mẹ Google Sundar Pichai, tổ chức bảo vệ trẻ em Fairplay bày tỏ “đặc biệt quan ngại” về sự lan rộng của các video AI chất lượng thấp trên cả YouTube và YouTube Kids.

Thư kiến nghị, nằm trong chiến rộng lớn hơn của Fairplay, có sự tham gia của 135 tổ chức và khoảng 100 chuyên gia, trong đó có nhà tâm lý học Jonathan Haidt. Bức thư nhấn mạnh các nội dung của các video do AI tạo ra thường được thiết kế với nhịp độ nhanh, màu sắc bắt mắt và tiêu đề gây chú ý nhằm thu hút trẻ em, nhưng lại thiếu giá trị giáo dục, thậm chí làm “thối não” (brain rot: sự suy giảm khả năng tập trung, tư duy và trí tuệ). Một số ý kiến cũng cảnh báo trẻ nhỏ chưa đủ khả năng nhận biết hoặc hiểu các cảnh báo về nội dung AI.

Theo các tổ chức này, dạng nội dung bị gọi là “AI slop” (nội dung AI rác) có thể gây hại cho sự phát triển của trẻ nhỏ, làm méo mó nhận thức, gây quá tải thông tin và kéo dài thời gian sử dụng thiết bị, từ đó ảnh hưởng đến các hoạt động quan trọng như vui chơi, ngủ nghỉ và giao tiếp xã hội. Chiến dịch kêu gọi YouTube thực hiện một loạt biện pháp, bao gồm gắn nhãn rõ ràng tất cả nội dung do AI tạo ra; cấm hoàn toàn nội dung AI trên YouTube Kids; không đề xuất video AI cho người dùng dưới 18 tuổi; cho phép phụ huynh tắt hoàn toàn nội dung AI.                         

Phản hồi về vấn đề này, YouTube cho biết nền tảng đã có các tiêu chuẩn nội dung nghiêm ngặt đối với YouTube Kids và đang phát triển hệ thống gắn nhãn AI tốt hơn. Công ty cũng yêu cầu nhà sáng tạo phải công bố khi sử dụng AI trong các nội dung “giống thật”, dù chưa bắt buộc với các video hoạt hình hoặc nội dung phi thực tế.

PHƯƠNG OANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
YouTubeAItrẻ em