01/05/2026 - 06:44

Gia tăng tật khúc xạ ở học sinh 

Theo BS.CKII Đường Thị Anh Thơ, Trưởng Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP Cần Thơ, rất nhiều học sinh bị tật khúc xạ (cận, viễn, loạn thị), nhưng chưa từng được khám, chỉnh kính. Điều này khiến trẻ đối diện nguy cơ nhược thị. Nhược thị do tật khúc xạ nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, có khả năng phục hồi tối đa; ngược lại dẫn đến biến chứng lác, lé, giảm thị lực vĩnh viễn...

Đo khúc xạ cho trẻ. 

Đoàn bác sĩ, kỹ thuật viên khúc xạ, điều dưỡng của Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP Cần Thơ đã đến khám tầm soát bệnh lý mắt và tật khúc xạ cho học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Ninh Kiều. Đoàn triển khai 4 bàn khám khúc xạ và đo thị lực, 1 bàn khám bệnh lý mắt, 1 bàn kiểm tra kính học sinh đang đeo, 1 bàn đo khúc xạ (bằng máy đo khúc xạ kế tự động). Các thầy thuốc khám cuốn chiếu, nên học sinh không phải chờ đợi. Nhà trường cũng cử 10 giáo viên, nhân viên y tế trường học hỗ trợ. 

Qua buổi khám, điều mà các bác sĩ lo lắng là có rất nhiều học sinh bị tật khúc xạ, nhưng chưa từng được khám, chưa đeo kính.

Em T.M.H, học sinh lớp 5A1, có mắt phải cận thị 3,00D, mắt trái 1,5D, cho biết mắt em nhìn mờ, lúc xem tivi phải ngồi gần mới thấy. Khi đi học, nhìn bảng không rõ thì nhìn tập bạn bên cạnh. Vì chưa từng đi khám mắt nên em không biết mình bị cận thị và cũng không đeo kính.

Còn em N.H.D.P, học sinh lớp 5A2, vừa bị cận thị nặng, vừa bị lé. Gia đình có đưa em đi khám mắt 6 năm trước, nhưng không tái khám hay đo kính.

Bác sĩ Đường Thị Anh Thơ cho biết: “Mới khám 2 lớp 5A1 và 5A2 mà đã có hơn 20 em bị tật khúc xạ nhưng chưa đeo kính, trong đó có những em bị cận loạn nặng, thị lực chỉ đếm ngón tay. Tật khúc xạ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở trẻ em nhiều nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trẻ bị tật khúc xạ nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ có lại thị lực tối ưu và có thể hạn chế tăng độ cận thị. Nhưng nếu trẻ không được khám, không đeo kính thì nguy cơ nhược thị sâu dẫn đến bị lé, giảm thị lực vĩnh viễn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (giảm hoặc mất khả năng lao động, sinh hoạt bình thường, có thể tác động đến sự phát triển tâm lý). Chương trình khám tầm soát bệnh mắt và tật khúc xạ dự kiến cấp 160 cặp kính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị tật khúc xạ. Trường hợp học sinh bị bệnh về mắt được hẹn khám miễn phí chuyên sâu tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt.

Đoàn sẽ khám tầm soát bệnh về mắt và tật khúc xạ cho trên 1.400 học sinh ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản vào 4 ngày (từ 28-4, 29-4, 10-5, 11-5) và trên 1.600 học sinh ở Trường Tiểu học Ngô Quyền từ ngày 4-5 đến 8-5. Với các học sinh bị tật khúc xạ đã được chỉnh kính, các thầy thuốc cũng kiểm tra độ tương thích của kính và tật khúc xạ hiện tại. Đây là hoạt động thuộc dự án “Nâng cao chất lượng dịch vụ khúc xạ tại TP Cần Thơ” do tổ chức FHF tài trợ. Dự án cũng sinh hoạt truyền thông cho học sinh về tật khúc xạ và các giải pháp ngăn ngừa.

BS.CKII Đường Thị Anh Thơ khuyến cáo, trẻ cần khám mắt định kỳ 6-12 tháng 1 lần. Các mốc thời gian quan trọng: sơ sinh, 6 tháng tuổi, 1 tuổi, 3 tuổi và 5 tuổi. Khi nghi ngờ trẻ bị tật khúc xạ, cha mẹ nên đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chỉnh kính chính xác; bởi nếu đeo kính không chính xác trong thời gian dài có thể góp phần gây lé hoặc nhược thị ở trẻ nhạy cảm.

Bài, ảnh: H.HOA 

Chia sẻ bài viết