Theo các chuyên gia nhãn khoa, việc tự ý mua kính cắt sẵn trên mạng hay đo cắt kính tại cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn tiềm ẩn rủi ro rất lớn, có thể làm tật khúc xạ trầm trọng hơn và gây tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt của trẻ.

Nhân viên y tế Trung tâm Mắt Quốc tế Medic đo tật khúc xạ cho trẻ.
Nguy cơ gánh chịu “độ cận giả”
Theo BS.CKII Hồ Như Thủy, Giám đốc Trung tâm Mắt Quốc tế Medic - Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, nhiều phụ huynh có tâm lý đơn giản cắt kính ở đâu cũng như nhau. Tuy nhiên, mắt trẻ em không phải là phiên bản thu nhỏ của mắt người lớn do khả năng điều tiết cực kỳ mạnh.
Bác sĩ Thủy phân tích, khi mệt mỏi, căng thẳng hoặc nhìn gần quá nhiều, mắt trẻ điều tiết mạnh khiến máy đo khúc xạ tự động cho ra kết quả cao hơn thực tế, thậm chí mắt không cận nhưng máy vẫn báo cận. Do đó, khi tầm soát tật khúc xạ cho trẻ, bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên khoa phải đo khám nhiều lần, thậm chí phải nhỏ thuốc liệt điều tiết để đưa mắt về trạng thái nghỉ hoàn toàn trước khi xác định độ thực. Các tiệm kính thuốc thông thường không có chức năng và thẩm quyền thực hiện bước này. Nếu trẻ phải đeo chiếc kính “quá độ” so với thực tế, mắt sẽ luôn rơi vào trạng thái gồng lên điều tiết, gây đau đầu, mỏi mắt, chảy nước mắt và khiến độ cận thật tăng nhanh chóng.
Bên cạnh đó, việc tự ý mua kính cận, viễn cắt sẵn trên mạng còn cực kỳ nguy hiểm do sai lệch khoảng cách đồng tử. Khi cắt kính chuẩn, kỹ thuật viên phải đo chính xác khoảng cách giữa hai đồng tử để đặt tâm tròng kính trùng khớp với tâm mắt từng người. Kính mua online là sản phẩm sản xuất hàng loạt theo thông số trung bình. Đeo kính lệch tâm sẽ gây hiện tượng méo hình, nhức mỏi mắt, buồn nôn, lâu dần có thể dẫn đến lé hoặc song thị.
Hiểm họa nhược thị
Một bất cập lớn khác của kính trôi nổi trên mạng là tình trạng kính “đồng độ” (hai mắt cùng độ) và không tích hợp độ loạn. Trong khi đó, đa số trẻ em có độ lệch khúc xạ giữa hai mắt. Việc đeo kính đồng độ khiến mắt nặng hơn phải điều tiết quá mức, dễ dẫn đến nhược thị - tình trạng suy giảm thị lực vĩnh viễn không thể phục hồi dù đeo kính đúng độ sau này.
Ngoài ra, chất liệu gọng và tròng kính mua online trôi nổi thường được làm từ nhựa tái chế hoặc thủy tinh kém chất lượng, rất dễ nứt vỡ khi trẻ vận động, gây sát thương nguy hiểm. Tròng kính giá rẻ cũng thiếu các lớp phủ bảo vệ như chống tia UV, chống ánh sáng xanh hay chống chói, không thể bảo vệ mắt trẻ trước tác động từ môi trường và thiết bị điện tử.
BS.CKII Hồ Như Thủy nhấn mạnh, mắt trẻ dưới 18 tuổi đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Bất kỳ sai sót nào trong việc chỉnh kính ở giai đoạn này đều có thể để lại di chứng thị lực suốt đời. Kính thuốc là một thiết bị y tế điều trị, phải do bác sĩ hoặc kỹ thuật viên nhãn khoa có chứng chỉ hành nghề kê đơn và đo cắt riêng biệt cho từng cá nhân, tuyệt đối không thể coi là món phụ kiện thời trang mua tùy tiện.
Để bảo vệ đôi mắt cho con, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám mắt định kỳ tại các trung tâm, phòng khám chuyên khoa uy tín ít nhất 6 tháng/lần; thực hiện đo cắt kính ở cơ sở đạt chuẩn. “Chi phí tiết kiệm được từ một chiếc kính online hay một lần ngại đi khám hoàn toàn không đáng so với sức khỏe đôi mắt của con trẻ sau này”, bác sĩ Thủy nhắn nhủ.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG