(CTO) - Sáng 28-4, Hiệp hội Du lịch TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Sắc màu văn hóa Chợ nổi Cái Răng”.

Ông Sầm Long Giang (thứ 2, trái sang), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, dự tại chương trình “Sắc màu văn hóa Chợ nổi Cái Răng”. Ảnh: KIỀU MAI
Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà nghiên cứu, giảng viên, hướng dẫn viên du lịch và sinh viên ngành du lịch của các trường đại học.
Đây là hoạt động hưởng ứng chào mừng chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và ngày Quốc tế Lao động 1-5. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch khảo sát sản phẩm du lịch đường sông từ dịch vụ vận chuyện mới là các du thuyền, tàu hiện đại. Qua đó, góp ý và hỗ trợ xây dựng các dịch vụ, sản phẩm đặc trưng, nhất là các trải nghiệm liên kết với Chợ nổi Cái Răng.

Đoàn khảo sát tuyến du lịch đường sông đến Chợ nổi Cái Răng bằng tàu hiện đại. Ảnh: KIỀU MAI
Đoàn khảo sát tuyến du lịch đường sông kết nối từ bến tàu Tân Đại Phong (bờ kè Vincom Xuân Khánh) đến Chợ nổi Cái Răng; gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về các dịch vụ, sản phẩm du lịch Chợ nổi Cái Răng. Trong khuôn khổ sự kiện còn có tọa đàm “Sắc màu văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, cùng ôn lại những giá trị đặc trưng của văn hóa chợ nổi, đề xuất các kiến nghị thúc đẩy hoạt động du lịch Cần Thơ phát triển.
Nhiều ý kiến chia sẻ về cách làm mới sản phẩm, dịch vụ ở chợ nổi, các đề xuất liên quan đến bến bãi, liên tuyến trải nghiệm, chuyển đổi từ mô hình chợ nổi truyền thống sang kết hợp chợ nổi gắn với du lịch...

Trong hành trình khám phá tour ngắm bình minh, hoàng hôn sẽ có thêm hoạt động biểu diễn nhạc cụ phục vụ du khách. Ảnh: KIỀU MAI
Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, đánh giá: “Hoạt động khảo sát lần này không chỉ đánh giá lại thực trạng Chợ nổi Cái Răng mà còn để ngành chức năng lắng nghe các đề xuất, kiến nghị và giáp pháp từ các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND thành phố giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng đề án "Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng trong giai đoạn mới”. Cụ thể, Chợ nổi Cái Răng cần được quy hoạch và định hướng lại, làm sao phù hợp với yêu cầu thực tế nhưng vẫn giữ giá trị văn hóa bản địa, trong đó có những khu vực được mở rộng cho phép các nhà đầu tư cùng đồng hành, từng bước chuyển đổi chợ nổi gắn với du lịch theo hướng bền vững".
ÁI LAM