29/04/2026 - 11:09

Sức sống của đường chạy phong trào 

Qua 5 lần tổ chức, Giải Việt dã TP Cần Thơ đã mở rộng quy mô, thu hút đông đảo VĐV trong và ngoài thành phố.

Huyền Trang về đích.

Năm nay, giải diễn ra tại Quảng trường Bình Thủy (phường Bình Thủy), quy tụ hơn 3.500 VĐV đến từ các sở, ban, ngành; xã, phường, trường học, bệnh viện cùng nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung: 6km nam (2 nhóm tuổi) và 3km nữ (2 nhóm tuổi). Số lượng đông đảo, thành phần đa dạng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào chạy bộ tại Cần Thơ.

Điểm đáng chú ý là giải hấp dẫn nhiều gương mặt có kinh nghiệm tham gia thi đấu. Lê Thị Huyền Trang (phường Sóc Trăng), thi đấu trong màu áo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phong Điền, đã xuất sắc giành vị trí Nhất cự ly 3km nữ (lứa tuổi 40 trở xuống). VĐV Huyền Trang cho biết cô duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày, kết hợp tập gym để tăng cường thể lực. Biết đến giải qua bạn bè, cô ấn tượng với quy mô khi được tổ chức gắn với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ. Huyền Trang chia sẻ: “Ban đầu tôi có chút áp lực vì các VĐV tham gia giải chạy rất nhanh, nhưng nhờ kinh nghiệm giữ nhịp thở, nhịp chân nên tôi hoàn thành tốt đường chạy”. Dù thường xuyên thi đấu các cự ly dài như half marathon (21km), Huyền Trang vẫn hào hứng khi tham gia một sân chơi phong trào giàu tính cạnh tranh như Giải Việt dã TP Cần Thơ.

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Trạng (phường Ô Môn), thi đấu cho Trung tâm Dịch vụ xã Phong Điền, đã vô địch cự ly 6km nam (lứa tuổi từ 50 trở xuống). Đây là lần đăng quang đầu tiên của Quốc Trọng sau 5 lần tham dự giải. Hành trình bền bỉ của VĐV 33 tuổi này là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc, quyết tâm chinh phục của người chạy phong trào. Tập luyện từ năm 2019, chủ yếu ở các cự ly marathon, Quốc Trọng từng giành hạng Nhì cự ly 42km tại Giải Marathon Di sản Cần Thơ năm 2022 và 2023. Anh nhận định: “Nếu các giải marathon là sân chơi của người tập luyện bài bản, thì Việt dã lại có sự cạnh tranh theo cách riêng, vì số lượng đông, tỷ lệ chọi cao, ai cũng có nền tảng nên cuộc đua rất hấp dẫn”.

Sức hút của giải còn thể hiện qua việc thu hút VĐV từ xa đến. VĐV Lê Chí Sỹ (TP Hồ Chí Minh), sinh năm 1974, lần đầu tham dự và giành giải Nhì nội dung 6km nam (lứa tuổi trên 50). Anh chia sẻ dù đến Cần Thơ lúc 1 giờ sáng, anh vẫn quyết tâm ra đường thi đấu ngay từ sớm. VĐV Chí Sỹ cho biết: “Mỗi năm, tôi tham dự 7-8 giải chạy nên đã quen với việc thi đấu sớm. Tôi thấy Giải Việt dã TP Cần Thơ được tổ chức tốt, tạo điều kiện cho phong trào phát triển rộng khắp”.

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Việt dã là môn thể thao giàu tính quần chúng, thể hiện ý chí, sức bền và tinh thần vượt khó của người tập luyện. Việc duy trì tổ chức giải thường niên không chỉ góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, tích cực cho người dân.

Từ một giải đấu phong trào, sau 5 lần tổ chức, giải Việt dã TP Cần Thơ đã trở thành điểm hẹn của những người yêu chạy bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, tiếp thêm động lực để phong trào thể thao quần chúng tại thành phố ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết