30/04/2026 - 13:32

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết định 

Ban cưỡng chế thu hồi đất UBND phường Long Tuyền vừa họp triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân: Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Nguyễn Thị Ánh Nga, Lữ Thị Trúc Mai và Nguyễn Sơn Tùng, bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2), quận Bình Thủy (cũ), nay thuộc phường Long Tuyền. Địa phương đã thực hiện đầy đủ các bước, đảm bảo việc cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao cho đơn vị thi công đúng quy định.

Ông Trương Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, phát biểu tại cuộc họp về cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết định. Ảnh: C.H

Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thủy làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021-2026, tổng diện tích đất dự án là 10,2ha; có 208 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có 59 cá nhân xây dựng nhà, vật kiến trúc nhờ trên đất người khác) bị ảnh hưởng. UBND quận Bình Thủy (cũ) đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất của 204/208 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền 162,7 tỉ đồng; đã chi trả 94,050 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ 102/204 hộ; bàn giao mặt bằng ngoài thực địa của 90 hộ, diện tích 5,29ha.

4 hộ dân: Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Nguyễn Thị Ánh Nga, Lữ Thị Trúc Mai và Nguyễn Sơn Tùng có hơn 1.600m2 đất, loại CLN bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, bà Ngân có hơn 244m2 bị ảnh hưởng, được bồi thường hơn 237 triệu đồng; bà Nga được bồi thường hơn 202 triệu đồng cho 187m2; bà Mai được bồi thường hơn 204 triệu đồng cho hơn 338m2 và ông Tùng được bồi thường hơn 915 triệu đồng cho 862m2. Cả 4 trường hợp này đều có đơn yêu cầu xem xét, giải quyết được mua nền tái định cư, ổn định đời sống…

Theo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, các cơ quan chức năng đã giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách và 4 hộ dân nêu trên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn giải quyết tái định cư. Chính quyền và ngành chức năng đã có công văn trả lời cụ thể đối với từng trường hợp, nhưng các hộ vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng. Do đó, địa phương ban hành quyết định cưỡng chế.

Tại cuộc họp gần đây, qua rà soát quy trình, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực 1 kiến nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Tuyền tiếp tục tham mưu UBND phường thực hiện phương án cưỡng chế đối với hộ ông Tùng, bà Nga, bà Mai và bà Ngân. 

Theo UBND phường Long Tuyền, trước đây, UBND phường Long Hòa (cũ) và các đơn vị  liên quan đã tuyên truyền, vận động 4 hộ dân nhiều lần. Các quyết định cưỡng chế đã được triển khai, niêm yết đầy đủ. Ban cưỡng chế thu hồi đất cũng đã thực hiện vận động đúng quy trình nhưng các hộ dân chưa chấp hành quyết định…

Đối với dự án này, ngoài 4 hộ dân nói trên, hiện vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực 1 kiến nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Tuyền tham mưu UBND phường ban hành phương án cưỡng chế đối với các hộ dân đã có quyết định cưỡng chế và ban hành quyết định cưỡng chế đối với 16 trường hợp còn lại trong dự án. Riêng 52 hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà trên đất của 13 người khác nhằm đối phó quy hoạch, ngành chức năng đã phê duyệt không bồi thường, không hỗ trợ nhà, vật kiến trúc; đã nhiều lần tổ chức vận động, nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành hoặc vắng mặt không hợp tác, do đó phải thực hiện quy trình cưỡng chế. Tuy nhiên, việc xác định vị trí xây dựng từng căn nhà chưa thực hiện được do còn gặp vướng mắc nên khó khăn trong thực hiện cưỡng chế.

Từ đó, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực 1 kiến nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố hỗ trợ xác định vị trí xây dựng của 52 hộ gia đình, cá nhân trên và cập nhật vị trí nhà trên kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất để làm cơ sở thực hiện cưỡng chế cùng với cưỡng chế chủ sử dụng đất. Đồng thời, kiến nghị UBND phường Long Tuyền căn cứ Kết luận số 184/KLTT năm 2018 của Thanh tra thành phố về các khu phân lô trên địa bàn thành phố để xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên các khu phân lô nằm trong dự án…

Với những ý kiến trên, ông Trương Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất, đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổng hợp, tiếp tục rà soát trình tự, thủ tục, đảm bảo giải quyết đúng, đủ các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành quyết định. Trong trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế, giao đất cho đơn vị thi công theo đúng quy định pháp luật.

Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết