Trong khi Bắc Cực hiện diện ngày càng nhiều trong chương trình nghị sự của châu Âu, châu Á đã khẩn trương hơn trong việc thúc đẩy các dự án phát triển kinh doanh cụ thể, tập trung vào những cơ hội...
-
Quân đội Myanmar kiểm soát chính quyền
Hôm 1-2, kênh truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nước này trong một năm sau khi lực lượng vũ trang tiến hành bắt giữ các lãnh đạo chính phủ dân sự vào sáng cùng ngày để đối phó “gian lận bầu cử”.
-
Quốc tế kêu gọi Myanmar giải quyết bất đồng thông qua đối thoại
Ngày 1-2, sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ ở nước này, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi các bên ở Myanmar giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.
-
Nghịch lý dân số thế giới!
Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, số người sống trên hành tinh sẽ tăng từ mức 7,8 tỉ hiện nay lên 10 tỉ vào năm 2057 và gần 11 tỉ vào cuối thế kỷ. Trong khi dân số tăng nhanh tại châu Phi thì nhiều nước Á - Âu giàu có lại đau đầu với tình trạng dân số giảm mạnh.
-
Phụ nữ Arab và “nguyên tắc đạo đức” trên mạng xã hội
Tại các quốc gia bảo thủ, việc chỉ cần mở một tài khoản mạng xã hội có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ khi mà ngày càng xuất hiện nhiều vụ giết người kinh hoàng liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.
-
Pháp: Tập hợp ủng hộ vụ kiện của bà Tố Nga đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chiều 30-1, hàng trăm người đã tập trung tại thủ đô nước Pháp để bày tỏ sự ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong Chiến tranh Việt Nam, sau khi Tòa đại hình thành phố Evry (ngoại ô Paris) có phiên tranh tụng vụ kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, chống lại các công ty sản xuất chất khai quang độc hại mà quân đội Mỹ đã sử dụng.
-
Truyền thông Mỹ tiết lộ người tài trợ cuộc biểu tình tại trụ sở Quốc hội
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tờ Wall Street Journal ngày 30-1 cho biết một người thừa kế chuỗi siêu thị Publix đã tài trợ khoảng 300.000USD cho cuộc biểu tình sau đó đã biến thành bạo loạn tại Ðồi Capitol hồi đầu tháng 1 vừa qua.
-
Djibouti trong toan tính chiến lược của Trung Quốc
Là quốc gia nằm ở tận cùng của vùng Sừng châu Phi và có diện tích nhỏ nhất trên lục địa đen, nhưng do nằm trên eo biển Bab el-Mandab cũng như gần Trung Đông với các tuyến đường trung chuyển năng lượng, Djibouti có tầm quan trọng to lớn đối với các cường quốc toàn cầu.
-
Mỹ quyết đẩy lùi Trung Quốc
Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ bắt tay các đồng minh và đối tác nhằm hình thành nên “dàn hợp xướng” có thể đẩy lùi Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh quyền lực và địa chính trị toàn cầu.
-
Khẳng định vai trò phụ nữ trên chính trường
Bà Kaja Kallas (ảnh) vừa trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Estonia hôm 26-1, sau khi 2 đảng Cải cách và Trung tâm đồng ý liên minh để thành lập chính phủ mới.
-
Thủ tướng Anh không chấp nhận Scotland trưng cầu dân ý
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bác bỏ lời kêu gọi cho phép chính quyền Scotland tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về vấn đề độc lập cho vùng này, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì Vương quốc Liên hiệp Anh trong nỗ lực chung chống lại đại dịch COVID-19.
-
Vaccine của Novavax không có hiệu quả chống biến thể Nam Phi
Theo kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 được thực hiện tại Anh, NVX-CoV2373 (ảnh), vaccine ngừa COVID-19 của Công ty công nghệ sinh học Mỹ Novavax đạt hiệu quả tới 89,3%.
-
Nhận diện “điểm nóng” chi phối quan hệ Mỹ - Trung
Dự báo căng thẳng Mỹ - Trung Quốc có thể giảm nhiệt sau khi Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng đang bị lung lay, bởi chính quyền Joe Biden dường như không định giảm đối đầu với Bắc Kinh.
-
Khổ như phi công thời COVID-19 !
Theo khảo sát công bố ngày 28-1, hơn phân nửa số phi công trên thế giới hiện không còn theo nghề, cho thấy mức độ tàn phá của đại dịch COVID-19 đối với công việc từng được xem là “hào nhoáng” này.
-
Mỹ, Trung “đụng độ” ngoại giao vaccine
Các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi đang phân vân nên chọn vaccine COVID-19 do Hãng dược Pfizer (Mỹ) phát triển hay do Sinopharm (Trung Quốc) bào chế.
-
EU bức xúc vì chậm nhận vaccine
Sau cuộc họp hôm 27-1, Liên minh châu Âu (EU) và Hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh/Thụy Điển) đã không đạt được bước đột phá trong việc đẩy nhanh tiến độ giao vaccine ngừa COVID-19.
-
Ông Biden thay đổi sách lược Trung Đông?
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đình chỉ hàng loạt giao dịch bán vũ khí cho 2 đồng minh Trung Đông là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đồng thời ra điều kiện trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran và cải thiện quan hệ với Palestine.
-
Ðảng Dân chủ muốn Washington D.C trở thành bang thứ 51
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27-1, một nhóm các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ do thượng nghị sĩ Tom Carper dẫn đầu đã giới thiệu dự luật nhằm đưa thủ đô Washington trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
-
Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành cảnh báo khủng bố toàn quốc
Ngày 27-1, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ban hành cảnh báo khủng bố toàn quốc, trong đó cho rằng những kẻ cực đoan có thể sẽ gây ra bạo loạn trong vài tuần tới. Ðây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cảnh báo trong nước về mối đe dọa này.
-
Ông Biden “rắn” với Nga?
Sau tuyên bố về cách tiếp cận “kiên nhẫn” với Trung Quốc, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục thay đổi bầu không khí quan hệ với Mát-xcơ-va thông qua cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Vladimir Putin.
-
Trung, Mỹ trong đấu trường không gian
Cách nay 15 năm, Trung Quốc đã tham gia vào cuộc đua phát triển vũ khí chống vệ tinh. Giờ đây, Trung Quốc có thể đe dọa “phi đội quỹ đạo” vốn mang lại lợi thế về công nghệ cho quân đội Mỹ.
-
Đường đến Bắc Cực gập ghềnh hơn với các nước châu Á

- Thương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỉ USD
- Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Đưa thêm được 7 thi thể ra khỏi đống đổ nát
- WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh do virus Hanta
- Trung Quốc khởi động chiến dịch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học
- Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan
- NASA tăng tốc các chuyến bay lên Mặt trăng
- Nữ thủ tướng và tham vọng AI của Hàn Quốc
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Hàn Quốc mở thêm 29 Viện Vua Sejong mới khắp thế giới
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại "vùng trắng" sinh thái của châu Phi
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng cao kỷ lục
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
- “Tuyến đường Trump” và tham vọng của Mỹ ở Nam Kavkaz
- World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường
