Liên minh hơn 40 quốc gia lên kế hoạch giải cứu 2.000 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz

* Houthi đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab

  • Nước Mỹ trở lại! 

    Nước Mỹ trở lại!

    Tuyên bố trên được ông Joe Biden (ảnh) đưa ra trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao quan trọng đầu tiên trên cương vị tổng thống, kèm theo đó là lời hứa về tầm nhìn chiến lược mới sau kỷ nguyên mà ông cho là “phiến diện” dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.

  • Ông Trump từ chối có mặt tại phiên luận tội 

    Ông Trump từ chối có mặt tại phiên luận tội

    Ngày 4-2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đã từ chối đề nghị của các nghị sĩ tại Hạ viện nước này về cung cấp lời khai tại phiên luận tội ông ở Thượng viện vào đầu tuần tới liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra tại Ðồi Capitol ngày 6-1 vừa qua.

  • FDA sẵn sàng linh hoạt trong cấp phép vaccine để ứng phó với biến thể mới 

    FDA sẵn sàng linh hoạt trong cấp phép vaccine để ứng phó với biến thể mới

    Ngày 4-2, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết đang chuẩn bị sẵn một quy trình đánh giá nhanh trong trường hợp cần phải tiêm thêm một mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc điều chỉnh vaccine để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa các biến thể mới của SARS-CoV-2 .

  • Mỹ chống chủ nghĩa cực đoan trong quân đội 

    Mỹ chống chủ nghĩa cực đoan trong quân đội

    Hôm 3-2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố sẽ tạm đình chỉ hoạt động toàn bộ lực lượng vũ trang vào một thời điểm nhất định nhằm giải quyết xu hướng cực đoan trong quân ngũ.

  • Nhức nhối nạn xúc phạm nhân viên y tế 

    Nhức nhối nạn xúc phạm nhân viên y tế

    Chính phủ Anh ngày 3-2 đã lên án hành vi quấy rối Giám đốc Y tế vùng England, Chris Whitty (ảnh) khi ông bị một thanh niên lạ mặt gọi là “kẻ nói dối”.

  • EU dành 4 tỉ euro phòng chống ung thư

    Ngày 3-2, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch trị giá 4 tỉ euro (4,8 tỉ USD) nhằm phòng ngừa, điều trị và nghiên cứu bệnh ung thư trong Liên minh châu Âu (EU).

  • Nhật, Anh bắt tay kiềm chế Trung Quốc 

    Nhật, Anh bắt tay kiềm chế Trung Quốc

    Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trong cuộc họp trực tuyến hôm 3-2 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với những người đồng cấp Anh về Luật Hải cảnh của Trung Quốc.

  • Các quan chức mới được bổ nhiệm tổ chức cuộc họp đầu tiên 

    Các quan chức mới được bổ nhiệm tổ chức cuộc họp đầu tiên

    Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Nhóm Thông tin tin tức quân sự Myanmar cho biết các bộ trưởng mới, được bổ nhiệm sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các nhà lãnh đạo, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 2-2 tại thủ đô Nay Pyi Taw.

  • Mỹ lần đầu có bộ trưởng đồng tính 

    Mỹ lần đầu có bộ trưởng đồng tính

    Thượng viện Mỹ hôm 2-2 đã thông qua đề cử cựu thị trưởng thành phố South Bend (bang Indiana) Pete Buttigieg làm Bộ trưởng Giao thông.

  • Jeff Bezos từ chức CEO Amazon

    Tỉ phú Jeff Bezos ngày 2-2 thông báo vào cuối năm nay ông sẽ từ chức giám đốc điều hành (CEO) của Amazon, công ty do ông xây dựng từ khi còn là một doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) và nay phát triển thành một trong những tập đoàn có giá trị cao nhất thế giới.

  • Nga gia nhập cuộc đua vaccine toàn cầu 

    Nga gia nhập cuộc đua vaccine toàn cầu

    Theo nghiên cứu công bố hôm 2-2, vaccine Sputnik V của Nga đạt hiệu quả 91,6%, đồng nghĩa thế giới có thêm vũ khí chống đại dịch COVID-19.

  • Cơ hội khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 

    Cơ hội khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

    Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (ảnh) vừa đề nghị Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò cầu nối đưa nước này và Mỹ trở lại tiến trình đàm phán hạt nhân.

  • Báo động nạn bán giấy xét nghiệm giả ở châu Âu 

    Báo động nạn bán giấy xét nghiệm giả ở châu Âu

    Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang làm giả và bán giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trên khắp châu lục.

  • Vị tướng đứng sau chính biến ở Myanmar 

    Vị tướng đứng sau chính biến ở Myanmar

    Sau cuộc chính biến gây chấn động hôm 1-2, mọi sự chú ý hiện đổ dồn về Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing (ảnh), người tuyên bố cuộc bầu cử mới ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc.

  • EU thúc đẩy phát triển vaccine ngừa các biến thể của SARS-CoV-2

    Các quan chức y tế hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) ngày 31-1 đã thảo luận với các hãng dược phẩm lớn về việc nhanh chóng phát triển và bào chế vaccine đặc biệt phòng ngừa những biến thể mới của SARS-CoV-2.

  • Vaccine COVID-19 của “công xưởng dược thế giới” 

    Vaccine COVID-19 của “công xưởng dược thế giới”

    Trong bối cảnh nhiều nước chạy đua tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân, Ấn Độ đang lên kế hoạch mở rộng sản xuất nhằm cung cấp hơn 160 triệu liều vaccine Covishield cho hơn 60 quốc gia và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) vào cuối tháng 3, trong đó gồm khoảng 10 triệu liều “quà tặng” dành cho các nước láng giềng.

  • Quân đội Myanmar kiểm soát chính quyền 

    Quân đội Myanmar kiểm soát chính quyền

    Hôm 1-2, kênh truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nước này trong một năm sau khi lực lượng vũ trang tiến hành bắt giữ các lãnh đạo chính phủ dân sự vào sáng cùng ngày để đối phó “gian lận bầu cử”.

  • Quốc tế kêu gọi Myanmar giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

    Ngày 1-2, sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ ở nước này, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi các bên ở Myanmar giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

  • Nghịch lý dân số thế giới! 

    Nghịch lý dân số thế giới!

    Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, số người sống trên hành tinh sẽ tăng từ mức 7,8 tỉ hiện nay lên 10 tỉ vào năm 2057 và gần 11 tỉ vào cuối thế kỷ. Trong khi dân số tăng nhanh tại châu Phi thì nhiều nước Á - Âu giàu có lại đau đầu với tình trạng dân số giảm mạnh.

  • Phụ nữ Arab và “nguyên tắc đạo đức” trên mạng xã hội 

    Phụ nữ Arab và “nguyên tắc đạo đức” trên mạng xã hội

    Tại các quốc gia bảo thủ, việc chỉ cần mở một tài khoản mạng xã hội có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ khi mà ngày càng xuất hiện nhiều vụ giết người kinh hoàng liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.